Tiếng Việt | English

24/06/2015 - 14:32

Tàu đầu kéo sà lan va chạm trụ cầu, 3 người thoát chết


Trụ chống va cầu Bến Lức bị gãy

Đang neo đậu trên sông thì tàu đầu kéo sà lan bị đứt neo, trôi tự do và va chạm vào trụ cầu Bến Lức.

Theo thông tin ban đầu rạng sáng ngày 22-6-2015, chiếc tàu đầu kéo LA 02867 đẩy sà lan LA 03147, trọng tải 785 tấn chở đá xây dựng, do Huỳnh Văn Cường (SN 1976, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Tàu đang neo đậu trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức bất ngờ bị đứt dây neo tự trôi, sau đó va chạm vào 2 trụ cầu Bến Lức.

Cú va chạm mạnh làm chìm tàu đầu kéo, hư hỏng 2 trụ bảo vệ chống va đập chân cầu Bến Lức. 3 người trên tàu, trong đó có cụ già gần 70 tuổi văng ra khỏi tàu rơi xuống sông gặp nước chảy xiết cuốn trôi hàng trăm mét nhưng may mắn được người dân cứu kịp thời nên thoát chết.

Theo thông tin từ Công an huyện Bến Lức, hiện ngành chức năng tỉnh, đơn vị quản lý cầu thuộc Cục quản lý đường bộ IV, tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm cũng như hư hỏng trụ cầu để có cơ sở xử lý trách nhiệm.

Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An- Phùng Văn On cho biết, chiều nay 24-6, Ban ATGT sẽ xuống hiện trường phối hợp tiến hành kiểm tra thực tế, đồng thời yêu cầu các đơn vị  liên quan báo cáo vụ việc.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết