Tiếng Việt | English

23/12/2019 - 13:54

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1

Một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1
Năm 2019, tình trạng vi phạm  pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) còn diễn ra nhiều, chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của chủ xe, người điều khiển phương tiện chưa cao. Điều này được thể hiện qua những số liệu thống kê  trong năm. Trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã lập biên bản 47.777 vụ vi phạm với gần 74.000 lỗi vi phạm và tạm giữ 10.740 phương tiện. Qua đó, ra quyết định xử phạt 46.336 vụ, với số tiền hơn 50,7 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 4.363 trường hợp.

Đặc biệt, hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy điều khiển phương tiện tham gia giao thông  được phát hiện, xử lý nghiêm. Đây cũng là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

Theo Phòng CSGT (Công an tỉnh Long An), năm 2019 (từ ngày 15/12/2018 đến 14/12/2019), toàn tỉnh xảy ra 189 vụ TNGT làm chết 111 người, bị thương 160 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 4,6 tỉ đồng. Trong đó, đường bộ xảy ra 185 vụ làm chết 107 người, bị thương 160 người; đường thủy nội địa xảy ra 4 vụ làm chết 4 người, bị thương 1 người.

So với cùng kỳ năm 2018, TNGT giảm 18 vụ, giảm 11 người chết và giảm 3 người bị thương. Mặc dù tình hình TNGT năm 2019 đã được kiềm chế giảm cả 3 mặt so với năm trước, tuy nhiên nhìn chung vẫn còn ở mức cao và có 7 vụ TNGT rất nghiêm trọng, 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, vào ngày 02/01/2019 trên Quốc lộ 1, tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, một xe tải đã lao vào dòng người đang dừng phương tiện chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn làm chết 4 người, bị thương 16 người. Ngoài ra, trong năm có những tuyến đường, địa bàn,  tình hình TNGT vẫn xảy ra rất phức tạp, trong đó phải kể đến tuyến cao tốc Trung Lương - TP.HCM qua địa bàn tỉnh. 

Thời gian tới, theo dự báo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy nội địa vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhất là tới đây, vào thời điểm cuối năm, vào kỳ nghỉ tết thì lưu lượng người và phương tiện qua địa bàn sẽ gia tăng đột biến. Thực tế trong các năm trước, vào thời điểm vào dịp lễ, tết, đầu năm, nhiều tuyến đường huyết mạch qua địa bàn Long An như Quốc lộ 1, Quốc lộ N2, Quốc lộ 62 đã xảy ra ùn tắc nhiều đoạn.

Theo Đại tá Văn Thế Thái - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thời gian tới, đơn vị sẽ nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng, sát tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện thường xuyên, hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT ở địa phương.

Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình trật tự, ATGT trên các tuyến giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT và ùn tắc giao thông. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch và có phương án bảo đảm trật tự, ATGT trong các dịp lễ, tết, phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo kế hoạch đề ra, CSGT sẽ phối hợp ngành giao thông - vận tải tiếp tục khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, các điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, điểm đen về TNGT. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông; kiểm tra, xử lý các bến thủy nội địa hoạt động không phép. Song song đó là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ./.

"Năm 2019 (từ ngày 15/12/2018 đến 14/12/2019), toàn tỉnh xảy ra 189 vụ tai nạn giao thông làm chết 111 người, bị thương 160 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 4,6 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2018 , TNGT giảm 18 vụ, giảm 11 người chết và giảm 3 người bị thương".

Lê Vy

Chia sẻ bài viết