Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 21:06

Tai nạn liên hoàn trên cầu Thuận Phước, 3 người chết tại chỗ

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 2 xe máy trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) khiến 3 người chết tại chỗ, 2 cháu nhỏ bị thương

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 13-7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thông tin ban đầu cho hay có tổng cộng 5 người thương vong, trong đó có 3 người chết và 2 cháu nhỏ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.


Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước làm 3 người chết

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm trên, tài xế Đinh Thế Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43X 2047 lưu thông trên cầu Thuận Phước (hướng từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu).

Khi gần đến chân cầu, ô tô do tài xế Hiệp điều khiển bỗng dưng đâm vào 2 xe máy chạy ngược chiều. Cú tông mạnh làm 2 người trên xe máy văng qua thành cầu, rơi xuống mặt đường dưới cầu tử vong tại chỗ, 1 người khác đi trên xe máy cũng nằm chết trên cầu. Vụ tai nạn còn khiến 2 em nhỏ (chưa xác định danh tính, đi trên xe máy) bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.


Xe ô tô 7 chỗ bị đâm móp phần đuôi xe trước khi tông vào 2 xe máy

Theo các công nhân đang thi công tòa nhà cao tầng dưới chân cầu Thuận Phước thì thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô 7 chỗ của tài xế Hiệp điều khiển bị một xe ô tô 16 chỗ khác tông mạnh từ phía sau. Do bất ngờ bị tông nên ô tô 7 chỗ mất lái, tông liên tiếp vào 2 xe máy chạy ngược chiều. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe ô tô 16 chỗ đã nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Danh tính 3 người tử vong được xác định là ông Đinh Công Tráng (SN 1958), bà Trần Thị Thái (SN 1961, vợ ông Tráng, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Lê Thị Vân Khánh (SN 1981, ngụ quận Sơn Trà).

Ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô 7 chỗ cuốn 1 chiếc xe máy vào gầm đồng thời húc thêm 1 xe máy khác văng vào thành cầu, hư hỏng nặng. Đuôi xe ô tô 7 chỗ cũng bị móp, hư hỏng phần đuôi xe.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang phong tỏa hiện trường, tài xế xe ô tô cũng được mời về trụ sở để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

B.Vân/Người Lao Động

Chia sẻ bài viết