Tiếng Việt | English

19/02/2019 - 05:31

Tai nạn tại hầm Hải Vân: Các nạn nhân người Hàn Quốc vẫn nằm viện

Trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Đà Nẵng trưa 18/02, chỉ có 1 người bị thương tương đối nặng, 10 người còn lại chỉ bị xây xát ngoài da.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h10 trưa 18/02 tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng làm 11 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Hải Vân

Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện
Thông tin ban đầu, vào thời điểm này, xe container BKS 51C - 602.42 kéo theo rơmoóc do tài xế Đặng Quang Thanh, (57 tuổi), ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển lưu thông trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến cầu số 2 trên đường dẫn thì xe này tông trực diện vào xe khách 43B - 041.56 do tài xế Nguyễn Văn Thái (46 tuổi) ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Vụ va chạm mạnh khiến đầu xe khách nát bét, 11 người bị thương, đường dẫn Nam hầm Hải Vân ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp phối hợp với lực lượng chức năng địa phương điều tiết giao thông, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong số 11 người nhập viện vào đầu giờ chiều thì chỉ có 1 người bị thương tương đối nặng, 10 người còn lại chỉ bị xây xát ngoài da.

“Có 1 bệnh nhân bị lún sọ và có ít máu tụ trong não, ca đó bệnh nhân đã mổ xong rồi, bây giờ chờ ổn định, tạm thời bệnh nhân tỉnh ra rồi, huyết áp ổn định, mọi thông số đều ổn định, vết thương vùng mặt đã khâu rồi” - Bác sỹ Lê Đức Nhân  cho biết. “Còn lại các bệnh nhân khác chỉ có 1 bệnh nhân gãy xương bánh chè, còn lại bị phần mềm, còn lại tỉnh táo hết. 3 bệnh nhân Việt Nam đã  xin về rồi, còn các bệnh nhân Hàn Quốc thì còn nằm ở đây”./.

Hoài Nam/VOV.VN

Chia sẻ bài viết