Tiếng Việt | English

03/01/2019 - 15:13

Tâm huyết của “Sao tháng Giêng”

Với thành tích học lực loại giỏi nhiều năm liền và có nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn, Hội, sinh viên Phan Thị Hải Yến (SN 1997), lớp Giáo dục Mầm non K41, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An vừa được Trung ương Đoàn tặng danh hiệu “Sao tháng Giêng” và là 1 trong 10 “Sinh viên 5 tốt” năm 2018 cấp tỉnh.

Phan Thị Hải Yến trao đổi cùng Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Long An - Nguyễn Phát Truyễn về kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2019)

Phan Thị Hải Yến trao đổi cùng Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Long An - Nguyễn Phát Truyễn về kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2019)

Quê ở huyện Vĩnh Hưng, ngay từ khi bước chân vào giảng đường, Hải Yến nỗ lực học tập và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, sớm được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Bí thư Chi đoàn Giáo dục Mầm non K41 - Trường Cao đẳng Sư phạm Long An. Hỏi về “bí quyết” để có thể vừa học tập, vừa làm tốt công tác Đoàn, Hội, Hải Yến nói: “Khi học ở lớp, tôi phải hết sức tập trung, ghi chép cẩn thận và học theo phương pháp học hiểu, khắc sâu kiến thức ngay tại chỗ nên khi ôn tập lại không mất nhiều thời gian. Vì vậy, ngoài giờ học ở trường, tôi có thể tham gia các hoạt động Đoàn, Hội”.

Với Hải Yến, việc học tập, nghiên cứu của sinh viên không phải là nhiệm vụ duy nhất mà còn phải biết cách học hỏi và tự rèn luyện bản thân, trước khi chính thức bước vào cuộc sống. “Khi lập kế hoạch, cân đối hài hòa việc học tập, rèn luyện bản thân, tham gia công tác xã hội, cũng chính là lúc bản thân học được những kỹ năng mềm: Quản lý thời gian cá nhân, làm việc nhóm và độc lập; kỹ năng giao tiếp, tính kiên trì, nhẫn nại; biết yêu thương, san sẻ với cộng đồng, xã hội” - Hải Yến chia sẻ.

Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Long An - Nguyễn Phát Truyễn nhận xét: “Hải Yến là cán bộ Đoàn tâm huyết, có nhiều nỗ lực trong học tập, luôn gương mẫu trong các hoạt động Đoàn, Hội. Có lẽ, chính từ sự trải nghiệm với nhiều công việc sớm nên em rất tự tin vào bản thân. Em không ngại khó, quyết tâm chinh phục mọi khó khăn, thực hiện những ước mơ mà bản thân ấp ủ”.

Kỷ niệm nhớ nhất của Hải Yến trong công tác xã hội giúp ích cộng đồng là đợt tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 tại xã vùng sâu Tân Thành, huyện Mộc Hóa. Vượt qua cái nắng oi bức của những ngày hè, Hải Yến cùng các bạn chiến sĩ tình nguyện phát quang bụi rậm, trồng cây, sửa chữa nhà ở, trải đá xanh đường giao thông nông thôn. Hải Yến bộc bạch: “Dù nơi ăn, ở không ít khó khăn nhưng tham gia hoạt động mùa hè xanh giúp tôi trưởng thành hơn, có được những ngày trải nghiệm tuyệt vời cùng bạn bè, cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, xã hội”.

3 năm ngồi trên ghế giảng đường, Hải Yến luôn tâm niệm phải biết sống chan hòa cùng mọi người, hướng về cộng đồng để chia sẻ với những trẻ em không may mắn, trẻ mồ côi, tàn tật; người già cô đơn,... “Sau khi tốt nghiệp, nếu có điều kiện, tôi sẽ học liên thông lên đại học, trở thành cô giáo truyền tải những kiến thức đến học sinh vùng sâu, biên giới còn lắm khó khăn” - Hải Yến mong muốn./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết