Tiếng Việt | English

21/08/2018 - 09:02

Tấm lòng của một ni sư

Ni sư Thích nữ Tuệ Đăng - Trụ trì chùa Vĩnh Phong, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tích cực vận động học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), hộ nghèo, người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Từ năm 2016 đến nay, ni sư Tuệ Đăng và sư cô Bảo Tâm, chùa Vĩnh Phong, phối hợp Hội NNCĐDC huyện vận động phật tử, doanh nghiệp, tiểu thương trong và ngoài địa phương xây tặng 8 căn nhà tình thương, 5 cây cầu giao thông nông thôn, tặng trên 100 xe lăn, xe lắc và trên 17.000 phần quà cho NNCĐDC, người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật, hộ nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.700 lượt người; hỗ trợ 25 người nghèo mổ tim, mổ mắt,... với tổng số tiền trên 6 tỉ đồng.

Ni sư nói: “Làm việc gì cũng phải có cái tâm, giúp đỡ đúng đối tượng, tạo niềm tin đối với nhà tài trợ”. Cảm mến trước tấm lòng của ni sư, nhiều nhà hảo tâm và phật tử sẵn sàng đồng hành trong nhiều hoạt động từ thiện - xã hội trên địa bàn huyện.

Theo ni sư Tuệ Đăng, thời gian tới, chùa Vĩnh Phong tiếp tục phối hợp, vận động mạnh thường quân làm công tác từ thiện - xã hội; góp phần giảm nghèo; tạo điều kiện cho NNCĐDC, người nghèo, khuyết tật vươn lên trong cuộc sống./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết