Tiếng Việt | English

19/09/2018 - 14:07

Tân An: Rạch Châu Phê thông thoáng nhờ xử lý lục bình hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về việc chính quyền cơ sở chủ động theo dõi và huy động vớt lục bình ngay từ khi mới phát sinh, UBND xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An thành lập Tổ phụ trách vớt lục bình rạch Châu Phê, bước đầu mang lại hiệu quả cao, ngăn chặn lục bình phát triển.

Rạch Châu Phê, ấp Nhơn Thuận được thông thoáng nhờ xử lý lục bình hiệu quả

Chủ tịch UBND xã Nhơn Thạnh Trung - Nguyễn Văn Rong cho biết: “UBND xã chỉ đạo Tổ phụ trách thường xuyên theo dõi, khi thấy lục bình bắt đầu phát sinh thì vận động hộ dân ven kênh, rạch tổ chức xử lý ngay, tránh để lục bình phát triển, gây tốn kém công sức, tiền bạc.”

Được biết, rạch Châu Phê ngang qua địa bàn ấp Nhơn Thuận, Nhơn Trị 2 thông với sông Vàm Cỏ Tây. Trước đây, lục bình phát triển dày đặc, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của người dân, nhất là những hộ trồng thanh long, nhu cầu về nước tưới tăng cao.

Theo Trưởng ấp Nhơn Thuận - Nguyễn Ngọc Long, Tổ phụ trách vớt lục bình của ấp có 3 thành viên. Các thành viên rất nhiệt tình, theo dõi sát tình hình phát triển của lục bình và tích cực vận động nhân dân sống ven kênh, rạch xử lý sớm khi thấy lục bình phát sinh.

Với hiệu quả của Tổ phụ trách vớt lục bình ấp Nhơn Thuận từ khi thành lập, dự kiến, UBND xã nhân rộng ra các ấp khác./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết