Tiếng Việt | English

21/01/2016 - 14:12

Long An:

Tấn công buôn lậu dịp cuối năm

Vào thời điểm cận tết, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp lực lượng chống buôn lậu Công an các huyện mở các đợt cao điểm tuần tra chống buôn lậu, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn.

 

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An phối hợp lực lượng chống buôn lậu Công an các huyện có tuyến biên giới mở các đợt cao điểm tấn công mạnh vào các địa bàn trọng điểm, các đối tượng xác định, bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra chống buôn lậu.

Qua đó, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn, chủ yếu ở 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường; bắt giữ nhiều xe môtô, ôtô, xuồng máy dùng để vận chuyển hàng lậu cùng hàng chục ngàn gói thuốc lá ngoại, đường cát và một số mặt hàng nhập lậu khác.

Tiêu biểu, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội tuần tra số 01 - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km1932, Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 51B-099.40 có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển về hướng TP.HCM.

Tổ kiểm tra, phát hiện trên xe có 45 bao đường cát nhưng không có hóa đơn chứng từ do 2 thanh niên vận chuyển. Qua làm việc, 2 đối tượng khai từ TP.HCM lên khu vực biên giới Tho Mo (huyện Đức Huệ) mua đường của một người dân (không rõ địa chỉ cụ thể) chở về TP.HCM tiêu thụ.

Cùng thời điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Hòa phát hiện, bắt giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu do nhiều đối tượng sử dụng xuồng máy vận chuyển từ biên giới Campuchia theo tuyến kênh An Hạ ra sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Tang vật thu giữ gồm: 12.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet, 3 xuồng máy là phương tiện vận chuyển./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết