Tiếng Việt | English

28/08/2017 - 12:03

Tấn công hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật tài sản

Ngày 24/8/2017, tại huyện Đức Hòa, Công an (CA) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 2 tháng cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ CA, Tổng cục Cảnh sát, từ ngày 16/6/2017, lực lượng CA toàn tỉnh ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, qua 2 tháng tập trung lực lượng, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA toàn tỉnh triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề về trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần thưởng nóng 20 triệu đồng cho ban chuyên án

Lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả kế hoạch lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc; phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ N2, Quốc lộ 50; tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới Đức Huệ và địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa;...

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; các hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ nông sản, thực phẩm nhập lậu; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản;...

Theo thống kê, qua 2 tháng cao điểm tấn công tội phạm, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 83/108 vụ, giảm 23,15% so với liền kề; kết quả điều tra, làm rõ các vụ án đạt tỷ lệ cao. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, CA các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh điều tra, làm rõ các vụ cướp, cướp giật tài sản xảy ra. Qua đó, cơ quan chức năng bắt 21 đối tượng, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Trấn áp tội phạm

Điển hình: Lúc 8 giờ, ngày 16/7/2017, tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, xảy ra vụ cướp xe ôtô trị giá khoảng 500 triệu đồng. Trước đó, đối tượng Nguyễn Văn Suông  (SN 1986), ngụ ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Thạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và đối tượng Nguyễn Chánh (SN 1983), ngụ Đội 8, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bàn nhau đi cướp xe ôtô mang sang Campuchia bán, lấy tiền tiêu xài.

Quang cảnh hội nghị

Đối tượng Suông và Chánh chuẩn bị sẵn 1 con dao Thái Lan, dây dù và băng keo, thuê xe ôtô biển kiểm soát 51G-40123, nhãn hiệu Toyota, loại Vios của anh Ngô Quốc Dũng (SN 1990), ngụ đường Nguyễn Kim, quận Phú Nhuận, TP.HCM, đi từ TP.HCM về huyện Đức Hòa.

Khi đến địa bàn xã Đức Hòa Hạ, 2 đối tượng yêu cầu anh Dũng chở vào Khu công nghiệp Tân Đức. Đến đường số 6, quan sát thấy vắng người qua lại, 2 đối tượng yêu cầu anh Dũng dừng xe và dùng dao khống chế anh Dũng, yêu cầu giao xe, nếu không sẽ bị giết. Sau khi cướp được xe ôtô, 2 đối tượng điều khiển xe sang Campuchia bán. Tuy nhiên, khi đến địa bàn huyện Đức Huệ thì bị CA huyện Đức Huệ bắt quả tang đối tượng cùng tang vật.

Ngày 15/7/2017, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh phá chuyên án cướp tài sản (các đối tượng sử dụng mã tấu và bình xịt hơi cay cướp Tiệm vàng Kim Ngọc ở phường Tân Khánh, TP.Tân An), bắt 2 đối tượng: Nguyễn Văn Bé, ngụ tỉnh Bến Tre và Nguyễn Hữu Thuận, ngụ tỉnh Vĩnh Long.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, CA tỉnh chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông; xử lý các hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ,... Lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm tổ chức tuần tra, chốt chặn,... Từ đó, nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật; ngăn chặn, giải tán kịp thời các hoạt động tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng,...

Theo báo cáo, 2 tháng qua, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm CA tỉnh tổ chức tuần tra trên 2.500 lượt, bắt 41 vụ, 38 đối tượng; giải tán hơn 200 nhóm; gần 1.300 đối tượng tụ tập đêm khuya; 19 nhóm, 597 đối tượng tụ tập đua xe trái phép; 57 tụ điểm cờ bạc; thu giữ 6 súng các loại, 5 gậy ba khúc, 4 dao, 1 thanh sắt, 1 kiếm, 3 mã tấu,...

Điển hình, ngày 08/7/2017, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh phối hợp CA huyện Tân Thạnh và huyện Thạnh Hóa triệt phá chuyên án cờ bạc (tổ chức đá gà) tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, bắt 49 đối tượng, tang vật thu giữ: 39 điện thoại di động, 47 xe môtô, 85,476 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động cờ bạc./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết