Tiếng Việt | English

29/06/2017 - 13:43

Tấn công tội phạm trên đường thủy

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng trộm cắp tài sản, đối tượng hoạt động lưu động; tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, cưỡng đoạt tài sản,...

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công tội phạm

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Long An về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, Phòng Cảnh sát đường thủy (CSĐT) Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Lực lượng CSĐT tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng trộm cắp tài sản, đối tượng hoạt động lưu động; tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, cưỡng đoạt tài sản,... Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, vận chuyển thực phẩm không bảo đảm an toàn; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên đường thủy;...

Bên cạnh đó, lực lượng CSĐT tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định bảo đảm an toàn về điều kiện hoạt động, tham gia giao thông của phương tiện, người điều khiển phương tiện và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tinh thần cảnh giác phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

CSĐT còn phối hợp lực lượng công an cơ sở phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các tuyến giao thông đường thủy trọng điểm, gắn với các cuộc vận động xây dựng “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; củng cố thực hiện các mô hình điểm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy.

Đợt cao điểm tấn công tội phạm nhằm chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và giải quyết tình hình an ninh, trật tự phức tạp nổi lên trên tuyến đường thủy nội địa, nhất là nhóm tội phạm trộm cắp, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên đường thủy nội địa.

Đồng thời, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết