Tiếng Việt | English

22/10/2019 - 10:48

Tấn công tội phạm và tệ nạn ma túy

Hiện trường Công an huyện Cần Đước bắt đối tượng phạm tội về ma túy

Hiện trường Công an huyện Cần Đước bắt đối tượng phạm tội về ma túy

Theo Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An hiện trên địa bàn huyện có trên 280 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý. Qua đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy cho thấy, thủ đoạn hoạt động của đối tượng tội phạm về ma túy rất tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Trước thực trạng đó, Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy. Qua đó, triệt xóa hàng chục tụ điểm ma túy phức tạp.

Ngày 17/10/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Minh Vương (SN 1984, ngụ xã Phước Vân, huyện Cần Đước) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép ma túy. Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 11/10/2019, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Cần Đước bắt quả tang Vương giao ma túy cho các con nghiện tại ấp 2, xã Long Cang, huyện Cần Đước. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 13 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy và 26 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (nghi là tiền giả). Bước đầu, Vương khai nhận, mua ma túy đá ở địa phương khác rồi về bán lại cho các con nghiện tại địa phương.

Tiền mệnh giá 500.000 đồng (nghi là tiền giả)

Tiền mệnh giá 500.000 đồng (nghi là tiền giả)

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 21/4/2019, Công an huyện Cần Đước kết hợp Công an xã Tân Ân bắt quả tang Ngô Hồng Thái (SN 1994, ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cùng đối tượng có liên quan là Trần Minh C. (SN 2005, cùng địa phương). Cơ quan chức năng thu giữ 6,5319 gam Methamphetamine và 0,0185 gam Heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố Thái về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Có những trường hợp, do “ngáo đá”, đối tượng ảo tưởng gia đình rắp tâm hại mình nên dùng dao dọa giết cả nhà. Cụ thể, 7 giờ, ngày 30/7/2019, N.C.G (SN 1992, ngụ ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước) có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao đòi giết cha, mẹ. Nhận được tin báo của gia đình, Công an xã kết hợp Công an huyện đến hiện trường, vận động đối tượng bỏ hung khí nhưng đối tượng kiên quyết chống trả và hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đối tượng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đưa về Công an xã làm việc và phối hợp gia đình đưa G. vào cơ sở cai nghiện tự nguyện.

“Nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian tới, Công an huyện Cần Đước tập trung lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; tuyên truyền các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự không để tội phạm và tệ nạn ma túy hoạt động; chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy” - Đại tá Thái Hữu Đức cho biết thêm./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết