Tiếng Việt | English

09/03/2020 - 18:25

Tân Hưng chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng bộ các cấp

Hiện nay, Huyện ủy Tân Hưng, tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng thành công đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

Là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức ĐH cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020-2025) của huyện, đến thời điểm này, Đảng bộ xã biên giới Hưng Hà hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ĐH diễn ra trong 2 ngày 26, 27/3/2020. Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hà - Đỗ Đình Sắc phấn khởi: “Việc địa phương được Huyện ủy chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở thật sự là niềm vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Vì vậy, tập thể cán bộ, đảng viên của đơn vị xác định đây là nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng được giao nên chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm các nội dung ĐH đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và thành công”.

Với sự hướng dẫn trực tiếp, nhiệt tình của các thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Hà hoàn thành các nội dung ĐH theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, việc hoàn thiện văn kiện, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ĐH được Đảng bộ xã tập trung cao độ, nhằm phản ánh sôi nổi không khí chuẩn bị cho đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Ngoài ra, các thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ xã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức ĐH.

Tuyến đường 30/4 nối dài - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) cơ bản hoàn thành, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị của huyện

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới cũng được Đảng bộ xã thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau ĐH Đảng bộ xã Hưng Hà thành công, Huyện ủy sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm, chỉ đạo các đảng bộ còn lại cố gắng tổ chức hoàn thành ĐH vào tháng 4-2020, tiến tới ĐH Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra vào đầu tháng 7-2020. Để ĐH Đảng bộ cấp cơ sở thành công tốt đẹp, ngoài sự hướng dẫn của Tổ công tác giúp việc, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn, đảng bộ trực thuộc có sự phối hợp nhịp nhàng, nghiêm túc học tập đơn vị tổ chức ĐH điểm, nhằm bảo đảm sự chính xác, đúng quy trình, quy định và định hướng của cấp trên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Theo kế hoạch, công tác thông tin, tuyên truyền về ĐH Đảng các cấp được Huyện ủy tập trung triển khai sâu, rộng vào thời điểm chuẩn bị, tiến hành ĐH chi bộ trực thuộc, ĐH đảng bộ cấp xã và tương đương; trước, trong và sau Đảng bộ huyện lần thứ VI cũng như tiến tới Đảng bộ tỉnh và toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Xuân Hợp cho biết: “Hình thức tuyên truyền ĐH Đảng các cấp chủ yếu qua hệ thống loa đài từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích; đồng thời, tổ chức hội nghị tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, các cuộc họp, phát hành tài liệu tuyên truyền; triển lãm về thành tựu KT-XH của địa phương nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025”.

Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Huyện ủy cũng phát động MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, chào mừng thành công ĐH đảng bộ các cấp. Đến nay, công trình chào mừng ĐH Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) cơ bản hoàn thành. Huyện đã chi hàng trăm triệu đồng nhằm nâng cấp, mở rộng, chỉnh trang tuyến đường 30/4 nối dài với chiều dài gần 2km. “Tuyến đường được trải nhựa rộng rãi, nhiều đèn đường, cây xanh che mát,… góp phần chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị của huyện” - ông Nguyễn Anh Liệt, ngụ thị trấn Tân Hưng, nhận xét.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, tin rằng ĐH đảng bộ các cấp huyện Tân Hưng (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết