Tiếng Việt | English

06/09/2017 - 01:45

Tân Hưng: Hiệu quả từ mô hình “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông”

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đặc biệt chú trọng.

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đặc biệt chú trọng. Nhiều địa phương, đơn vị xây dựng, triển khai hiệu quả các mô hình Dân vận khéo với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, trên các lĩnh vực: KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, an ninh, trật tự,... góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về KT-XH, quốc phòng - an ninh của huyện.

Từ đầu năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể huyện và Khối Vận các xã: Vĩnh Châu B, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Đại và Hưng Điền B triển khai thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2020.

Đoàn viên thanh nien trồng hoa bên đường

Mô hình được thực hiện với các nội dung: “Sáng” - xây dựng đoạn đường có ánh điện chiếu sáng vào ban đêm kết hợp cột cờ; “Xanh” - có cây xanh, hoa các loại; “Sạch đẹp” - bảo đảm thông thoáng, sạch, đẹp, không có rác thải, “An toàn giao thông” - bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Mô hình được phân công từng ngành phụ trách: “Sáng” do UBMTTQ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh huyện đảm trách; “Xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên huyện đảm trách; “Sạch đẹp” do Liên đoàn Lao động và Hội Nông dân huyện đảm trách; “An toàn giao thông” do UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện đảm trách.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo huyện chọn ấp Ngã Tư và Kinh Mới, xã Hưng Điền B làm điểm tổ chức phát động mô hình, sau đó, UBMTTQ, các đoàn thể huyện tiếp tục tổ chức phát động tại các ấp điểm ở các xã được chọn thực hiện mô hình này.

Ông Trương Đình Khuyên, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B, cho biết: “Nhằm góp phần trong việc tham gia thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông” do địa phương phát động, tôi vận động gia đình, người thân và người dân trên địa bàn, mỗi người một hành động, một việc làm cụ thể. Nhất là việc bảo quản và chăm sóc các vườn hoa, cây cảnh trước nhà, tham gia giữ gìn trật tự xóm, ấp, thường xuyên giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Ban Chỉ đạo huyện đề ra mục tiêu: Mỗi nội dung của mô hình phải bảo đảm thực hiện đạt khối lượng 40% năm 2017, 60% năm 2018, 80% năm 2019 và 100% vào năm 2020.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Võ Viết Vinh thông tin, UBMTTQ phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng mô hình, thực hiện tốt nội dung của mô hình được Ban Chỉ đạo huyện phân công.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Nguyễn Văn Chiến: “Đây là mô hình góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020), các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã văn hóa theo lộ trình của huyện, nhất là về cảnh quan môi trường, an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Mô hình tạo sự đồng thuận, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo cảnh quan đường quê xanh, sạch, đẹp”./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết