Tiếng Việt | English

18/10/2017 - 03:40

Tân Hưng nhiều mô hình “Dân vận khéo” ý nghĩa

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện tại huyện Tân Hưng góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực.

Trồng rau xanh cải thiện đời sống

Mô hình trồng rau sạch tại nhà được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An triển khai từ năm 2011, giúp nhiều hội viên phụ nữ cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập. Tận dụng khoảng 100m2 đất trước nhà, gia đình chị Vũ Thị Hiền, ở ấp Hà Thanh, trồng nhiều loại rau (cải xanh, cà nâu, đậu, bầu,...) phục vụ cho bữa ăn hàng ngày và một số cây ăn trái: Chuối, đu đủ. “Khi được Hội LHPN xã vận động trồng rau quanh nhà, lúc đầu, tôi chỉ trồng ở một góc nhỏ, sau đó, mở rộng diện tích trồng. Vườn rau cung cấp đủ cho bữa ăn hàng ngày của cả gia đình 5 nhân khẩu” - chị Hiền cho biết.

Mô hình “Vườn rau sạch” của phụ nữ xã Hưng Hà, huyện Tân HưngCòn gia đình chị Vũ Thị Thuận cùng ấp Hà Thanh, tận dụng khoảng 200m2 đất trước nhà, lên liếp trồng cải, rau muống, mồng tơi, hành... Với gần 20 liếp rau, ngoài việc sử dụng trong gia đình, chị Thuận còn bỏ mối cho một số tiểu thương. Mỗi ngày, chị bán rau được trên 100.000 đồng.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Hà - Đỗ Thị Thúy cho biết: “Với mô hình trồng rau sạch, hội viên phụ nữ có thể tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau, vừa cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình, vừa bán rau kiếm thêm thu nhập. Từ hiệu quả mô hình, Hội nhân rộng ra 5/5 chi hội, thu hút 47 hội viên tham gia với tổng thu nhập hàng năm từ việc trồng rau khoảng 180 triệu đồng”.

Những căn nhà nghĩa tình phụ nữ

Hưởng ứng mô hình “Vận động xây dựng mái ấm tình thương” do Hội LHPN huyện phát động, từ năm 2009 đến nay, hội viên đóng góp xây 16 căn nhà trị giá gần 300 triệu đồng, trao tặng hội viên khó khăn về nhà ở.
Bà Nguyễn Thị Tiệp, ngụ ấp Gò Thuyền, xã Vĩnh Thạnh - một trong những người được trao tặng nhà, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 vợ chồng đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên bệnh tật lại phải nuôi đứa cháu nội nên dù nhà đã cũ nhưng không có khả năng sửa chữa. Từ khi Hội LHPN xây tặng nhà, gia đình tôi vui lắm, từ nay có chỗ che nắng, che mưa!”.

Bà Nguyễn Thị Chung chia sẻ niềm vui khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ tặng căn nhà mái ấm tình thương

Hay như gia đình bà Nguyễn Thị Chung, ở ấp Hà Long, xã Hưng Hà, căn nhà lá xuống cấp mấy năm nay nhưng không có điều kiện sửa chữa, gia đình bà phải về ở tạm cùng người con gái. Thấy hoàn cảnh khó khăn của bà Chung, từ nguồn quỹ của mô hình, Hội hỗ trợ 30 triệu đồng cho bà để xây dựng căn nhà mới.
Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Hưng - Đặng Thị Thu Vui, mô hình “Vận động xây dựng mái ấm tình thương” giúp hội viên phụ nữ phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên.

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện được các cấp ủy Đảng chú trọng. Nhiều đơn vị, địa phương xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Trần Thị Đào, cho biết: “Năm 2017, phong trào “Dân vận khéo” tại huyện Tân Hưng phát triển khá mạnh mẽ với hơn 170 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký. Từ phong trào thi đua này, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, mang lại giá trị thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng”./.

Kiên Định - Văn Đát

Chia sẻ bài viết