Tiếng Việt | English

25/08/2017 - 16:05

Tân Hưng: Phối hợp quản lý, giáo dục người phạm tội

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đề ra kế hoạch phối hợp và triển khai đến cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ.


Tập thể, cá nhân được UBND huyện Tân Hưng tặng giấy khen tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Qua 5 năm, Công an phối hợp Hội LHPN tuyên truyền 423 cuộc, có 24.534 lượt hội viên, người dân dự. Ngoài ra, còn phối hợp MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền trực tiếp đối với 570 trường hợp người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, thanh, thiếu niên hư hỏng, nghiện ma túy và các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Phối hợp các ngành, đoàn thể xã, thị trấn hòa giải được 281 vụ liên quan đến hôn nhân - gia đình, gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn gia đình. Qua đó, người dân và hội viên phụ nữ cung cấp 145 nguồn tin, giúp Công an xử lý 43 vụ, 72 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Hàng năm, Công an, Hội LHPN khảo sát, rà soát về tình hình trẻ em vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật để có sự phối hợp phân công quản lý, giáo dục; phân công cụ thể từng thành viên tham gia quản lý. Qua 5 năm thực hiện công tác phối hợp, cảm hóa 309 trường hợp phạm tội tái hòa nhập cộng đồng, những đối tượng phụ nữ tham gia đánh bạc có chuyển biến tốt./.

Ngô Nho

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích