Tiếng Việt | English

21/11/2019 - 08:53

Tân Lân: Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Là địa bàn nằm trên tuyến Quốc lộ 50 và Đường tỉnh 826 của huyện Cần Đước, tỉnh Long An, những năm gần đây, công tác vận động và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại xã Tân Lân được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, rộng khắp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Công an xã trao móc khóa cho người dân góp phần bảo đảm ANTT

Công an xã trao móc khóa cho người dân góp phần bảo đảm ANTT

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lân - Nguyễn Thị Trinh cho biết: Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, ban hành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên đến từng cấp ủy Đảng, chính quyền. Công an xã chủ động, kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào TDBVANTQ. Nội dung tuyên truyền tập trung các quy định của pháp luật, thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh nông thôn. 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào TDBVANTQ được lồng ghép trong các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại xã, khu dân cư, ấp,... Nhờ những cách làm sáng tạo, phong phú và đa dạng nên người dân trên địa bàn xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Ông Nguyễn Văn Dũng - người dân ấp Bà Chủ, chia sẻ: Bản thân tôi luôn ý thức trách nhiệm cùng địa phương thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ. Tôi thường xuyên vận động bà con lối xóm cùng tự giác, tự phòng, tự quản, tích cực phối hợp chặt chẽ công an địa phương, nắm bắt các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm, từ đó kịp thời cung cấp các nguồn tin có giá trị, giúp ngành chức năng có biện pháp ứng phó, phòng ngừa, góp phần giữ gìn và bảo đảm ANTT.

Đại úy Phạm Thành Phê - Công an xã Tân Lân, thông tin: Công an xã tham mưu, phối hợp tổ chức cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học ký cam kết bảo đảm ANTT, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và trợ giúp pháp lý với hàng trăm người dự, lồng ghép tuyên truyền pháp luật, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành gia đình, phòng, chống tệ nạn ma túy, bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt, với vai trò nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ, Công an xã luôn bám sát địa bàn cơ sở, tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong thực hiện tuần tra, bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông tại các nơi trọng điểm phức tạp về ANTT, thông qua các mô hình Câu lạc bộ nhà trọ, Camera giám sát ANTT, Móc khóa tiếp nhận ANTT, Cổng ANTT, Cổng hàng rào an toàn về ANTT,… Từ đầu năm đến nay,  tình trạng trộm cắp tài sản giảm 2 vụ so cùng kỳ; tụ tập say rượu, bia gây rối, đua xe không còn; xử phạt 1 đối tượng có hành vi đánh nhau, 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; mời làm việc 6 đối tượng nghi vấn tụ tập đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà,…

Phong trào TDBVANTQ được tổ chức sâu, rộng đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc mà nòng cốt là Công an xã làm tốt công tác nắm, nhận định và tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ theo chiều sâu, trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư trong giữ gìn ANTT, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới. Phối hợp các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện kéo dài và hình thành điểm nóng, đồng thời huy động tối đa nguồn lực bảo đảm ANTT trên địa bàn./.

Thiên An

Chia sẻ bài viết