Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 13:53

Tận tâm với công tác xã hội

Dù cuộc sống gia đình chưa khá giả gì, với mức thu nhập duy nhất dựa vào dịch vụ cho thuê mướn phông bạt, bàn ghế trung bình mỗi tháng vài ba triệu đồng nhưng ông Ngô Văn Hiếu, ngụ khu phố Quyết Thắng, phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, nhất là công tác Hội Chữ thập đỏ và công tác khuyến học

Từ Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ, Chi hội trưởng Khuyến học đến Phó ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, công việc nào ông cũng hết lòng.

Tham gia Hội Chữ thập đỏ trên 15 năm, ông đã cùng chi hội làm được thật nhiều việc ý nghĩa. Nhận thấy địa bàn có Quốc lộ 1 chạy qua thường xảy ra tai nạn giao thông, ông bàn với chi hội và xin phép chính quyền lập ra đội Cấp cứu lưu động, có địa chỉ liên lạc cụ thể, mỗi khi có tin báo về tai nạn là đội sẽ có mặt ngay kịp thời sơ cứu cho nạn nhân trước khi chuyển lên tuyến trên.

Ông còn cùng tập thể chi hội vận động mạnh thường quân xây nhà tình thương cho hộ nghèo. Chi hội thường xuyên tổ chức tham gia tập huấn về cấp cứu, phòng bệnh theo mùa, vận động cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và hiến máu cứu người.

Đối với công tác khuyến học, ông cũng làm được nhiều việc mang tính nhân văn được mọi người quý mến như: Vận động học sinh bỏ học tiếp tục đến trường, tặng chiếc trống lớn và bộ trống nhỏ cho trường THCS trị giá trên 10 triệu đồng, may đồng phục tặng học sinh giỏi cùng nhiều phần quà giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học.

Gia đình ông là gia đình hiếu học nhiều năm liền, cả 3 người con hiện đã trưởng thành và đang học đại học. Được biết, ông còn là người rất yêu thơ ca. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca Khánh Hậu với hàng chục hội viên sinh hoạt đều đặn, góp phần cổ vũ phong trào văn hóa - văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cộng đồng.

Do có nhiều thành tích trong công tác xã hội, ông đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng và giấy khen khác./.

Ngọc Lộc

Chia sẻ bài viết