Tiếng Việt | English

25/08/2016 - 15:01

Tân Thạnh còn khó khăn trong việc duy trì các đội, nhóm văn nghệ

Hiện nay, hoạt động văn nghệ trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được thực hiện chủ yếu bằng hình thức xã hội hóa hoặc do các thành viên tự đóng góp kinh phí nên việc duy trì thường xuyên gặp nhiều khó khăn.

Một buổi sinh hoạt văn nghệ của Câu lạc bộ "Hát với quê hương" ở ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập

Huyện Tân Thạnh có 41 câu lạc bộ và 7 đội văn nghệ với tổng số hơn 900 thành viên tham gia gồm nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau, trong đó có cả thanh, thiếu nhi. Bình quân mỗi xã có từ 3 đến 5 câu lạc bộ, nhiều nhất là các xã: Nhơn Hòa Lập, Tân Hòa, Bắc Hòa và Nhơn Ninh.

Ngoài việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, các câu lạc bộ, đội văn nghệ còn phục vụ tuyên truyền ca khúc cách mạng vào các ngày lễ lớn. Đa số các thành viên tham gia câu lạc bộ văn nghệ đều xuất phát từ niềm đam mê ca hát.

Chị Nguyễn Thị Lài, thành viên câu lạc bộ "Hát với quê hương" ở ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập chia sẻ: "Bản thân rất thích ca hát nhưng chưa có điều kiện được rèn luyện, từ khi có câu lạc bộ, tôi đăng ký tham gia để có điều kiện giao lưu, học hỏi thêm".

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa Lập - Nguyễn Văn Ký cho biết: "Xã có 5 câu lạc bộ văn nghệ hoạt động khá đều đặn. Tuy nhiên, hoạt động văn nghệ chủ yếu theo kiểu "cây nhà lá vườn", trang thiết bị, đạo cụ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. UBND xã sẽ tích cực kêu gọi xã hội hóa phong trào văn hóa, văn nghệ, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí cho các câu lạc bộ theo hình thức xoay vòng mỗi quí một câu lạc bộ để "thổi lửa" cho phong trào".

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội văn nghệ, nhất là văn nghệ quần chúng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ các câu lạc bộ, đội văn nghệ hoạt động. Ngoài ra, các đội, câu lạc bộ văn nghệ phải năng động, sáng tạo, tìm ra các phương thức hoạt động hiệu quả theo phương châm xã hội hóa để duy trì hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào văn nghệ địa phương phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng xã văn hóa, xã nông thôn mới./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết