Tiếng Việt | English

14/06/2016 - 19:43

Tân Thạnh: Làm tốt công tác bình đẳng giới

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (BVSTBPN) huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn tích cực đẩy mạnh công tác bình đẳng giới. Qua đó, giúp chị em phụ nữ có ý thức vươn lên trong cuộc sống, thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong công việc và học tập.

Thời gian qua, BVSTBPN huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền công tác bình đẳng giới thông qua các cuộc họp, với nhiều nội dung như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,... Thông qua công tác tuyên truyền, vấn đề bình đẳng giới ngày càng đi vào lòng dân, góp phần xóa bỏ những định kiến khắt khe đè nặng lên vai người phụ nữ.

Đặc biệt, BVSTBPN huyện thành lập các câu lạc bộ về bình đẳng giới, không sinh con thứ 3, sinh con một bề,... Toàn huyện thành lập được 21 Câu lạc bộ Không sinh con thứ 3 với 580 thành viên tham gia; 8 Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc với 173 thành viên,...

Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lập - Đặng Thủy Lệ đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Cây Sao, xã Tân Lập cho biết: “Lúc trước, phụ nữ ở nông thôn thường xuyên bị bạo lực gia đình nhưng không dám lên tiếng hoặc phản kháng,... Năm 2004, phụ nữ ấp Cây Sao quyết định thành lập Câu lạc bộ Bình đẳng giới, với 32 thành viên tham gia nhằm tuyên truyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của người phụ nữ. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, câu lạc bộ tiếp tục được nhân rộng ra toàn xã”.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, BVSTBPN huyện còn tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế, mở nhiều lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn,... Kết quả năm 2015, các cấp, các ngành giới thiệu việc làm cho 2.348 lao động nữ; mở 14 lớp dạy nghề, với 233 nữ tham gia; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện xét cho 6.335 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, với tổng số tiền gần 70 tỉ đồng,...

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới của huyện Tân Thạnh gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã có sự tham gia của cả nam và nữ. Năm 2015, toàn huyện có 964 cán bộ công chức, viên chức, trong đó nữ chiếm 26,35 % (trừ ngành Giáo dục và Y tế); 2.107 đảng viên, trong đó 650 nữ; 22/84 lãnh đạo là nữ đang giữ chức vụ từ cấp trưởng, phó ban và tương đương trở lên,...

Tuy nhiên, hoạt động của BVSTBPN còn mang tính chất kiêm nhiệm, vì vậy, các thành viên của BVSTBPN ít có thời gian đầu tư cho công tác tuyên truyền; kinh phí hoạt động của ban còn hạn chế; một số phụ nữ chưa ý thức được vai trò của mình trong xã hội nên còn sống khép kín, khó tiếp cận, nhất là vấn đề bạo lực gia đình,...

Để công tác bình đẳng giới thật sự đi vào chiều sâu, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện - Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho biết: “BVSTBPN huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền công tác bình đẳng giới vào các cuộc họp; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năng lực, kiến thức về giới cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới; phát huy vai trò và tiềm năng của phụ nữ trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là kiên quyết đấu tranh loại bỏ các hành vi bạo lực gia đình”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết