Tiếng Việt | English

08/12/2017 - 15:05

Tân Thạnh sen chết bất thường, nông dân mất trắng

Mùa lũ năm 2017, nông dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An trồng trên 1.200ha sen, chủ yếu là sen lấy ngó, ở các xã: Tân Bình, Kiến Bình, Nhơn Hòa, Tân Lập,... Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên nhiều diện tích sen ở xã Tân Hòa chết bất thường, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Vì sen chết bất thường nên một số nông dân ở huyện Tân Thạnh trồng lại sen mới

Theo một số nông dân, sau khi nước lũ đổ về, nông dân chủ động vệ sinh đồng ruộng để trồng sen và thu hoạch sau 2 tháng. Chi phí đầu tư từ khi trồng đến thu hoạch khoảng 10 triệu đồng/ha. Giai đoạn đầu, sen phát triển tốt, nông dân phấn khởi nhưng sau khi thu hoạch đợt 1, sen bắt đầu có hiện tượng chết bất thường. Ông Lê Văn Bền, ngụ ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa, nhiều năm trồng sen, chia sẻ: “Tôi sử dụng nhiều loại thuốc nhưng không hiệu quả, sen chết ngày càng nhiều, không biết làm thế nào để “cứu” cây sen!”.

Còn ông Võ Thanh Tâm, ngụ ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa, trồng trên 1ha sen bị mất trắng, cho biết: Không biết nguyên nhân gì mà hơn 100ha sen ở xã Nhơn Hòa chết rụi bất thường nên nông dân không có thu nhập thì lấy tiền đâu để tái đầu tư sản xuất. Mong rằng, Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại để nông dân đầu tư tái sản xuất vụ mùa mới.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng được nhiều nông dân thực hiện nhưng chủ yếu do tự phát, tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nên chưa nắm vững kỹ thuật trong khâu làm đất; trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh. Mong rằng, thời gian tới, các ngành chức năng chủ động tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết