Tiếng Việt | English

26/06/2020 - 17:05

Tân Thạnh: Tuyên dương 144 cá nhân điển hình trong phong trào 'Thi đua yêu nước'

Ngày 26/6, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020 trong phong trào "Thi đua yêu nước".

Các các nhân được nhận giấy khen của UBND huyện trong phong trào "Thi đua yêu nước" giai đoan 2015 - 2020

Những năm qua, huyện Tân Thạnh thực hiện tốt phong trào “Thi đua yêu nước” trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Cụ thể, trong thi đua phát triển kinh tế, phong trào sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 7,06%/năm; xây dựng thành công vùng lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2019 đạt 47 triệu đồng/người/năm; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, Kiến Bình đang làm hồ sơ để được công nhận trong năm 2020,...

Trong lĩnh vực thi đua văn hóa - xã hội, ngành Giáo dục huyện không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tăng về số lượng và chất lượng; học sinh tốt nghiệp THPT bình quân mỗi năm trên 99%; xây dựng 29/37 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm trên 97%; cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn minh 100%; xây dựng 229 và sửa chữa 217 căn nhà tình nghĩa; hộ nghèo giảm còn 2,97% (năm 2019); vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 3,8 tỉ đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em gần 3,6 tỉ đồng;... 

Ngoài ra, phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được duy trì và thực hiện đạt kết quả cao. Quốc phòng, an ninh, nội chính tiếp tục được củng cố, trật tự, an toàn xã hội ổn định, phát huy sức mạnh trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp ủy Đảng lãnh đạo chặt chẽ,...

Qua 5 năm thực hiện phong trào "Thi đua yêu nước”, huyện Tân Thạnh được tặng Huân chương Lao động hạng II cho 1 tập thể, Huân chương Lao động hạng III cho 5 tập thể và 1 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 31 cá nhân, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú và 13 cá nhân được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cấp tỉnh được UBND tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc cho nhiều cá nhân và tập thể,... vì có nhiều thành tích trong phong trào "Thi đua yêu nước”.

Phong trào "Thi đua yêu nước" góp phần tích cực trong xây dựng địa phương ngày càng giày đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân


Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo khẳng định: “Các phong trào "Thi đua yêu nước" trong thời gian qua của huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương và gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện.

Thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể huyện tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, làm cho phong trào ngày càng lan tỏa, nhất là công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng lên”.

Dịp này, 144 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng và nhận giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua yêu nước” giai đoạn 2015 - 2020./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết