Tiếng Việt | English

17/02/2020 - 17:32

Tân Trụ: Công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Tân Bình

Ngày 17/02, Huyện ủy Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Tân Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trao quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Bình

Thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, huyện Tân Trụ triển khai kế hoạch sáp nhập xã Mỹ Bình và An Nhựt Tân thành xã Tân Bình. Để tạo điều kiện cho xã mới hoạt động ổn định và hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Huyện ủy Tân Trụ tổ chức công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Tân Bình gồm 12 chi bộ trực thuộc với 225 đảng viên, Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí, chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Phương làm Bí thư Đảng ủy xã.

Xã Tân Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Bình và An Nhựt Tân. Xã Tân Bình có diện tích tự nhiên gần 17km2, quy mô dân số hơn 10 ngàn người. Địa giới hành chính sau khi sáp nhập sẽ tiếp giáp với huyện Cần Đước, Bến Lức, Thủ Thừa và các xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Bình Trinh Đông (huyện Tân Trụ). Như vậy, sau khi sáp nhập, huyện Tân Trụ sẽ có 9 xã và 1 thị trấn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trần Văn Đốc đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Bình cần xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chấp hành, chuẩn bị nhân sự kiện toàn bộ máy; tập trung ngay cho việc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ để có định hướng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Tạc – Hồng Thái

Chia sẻ bài viết