Tiếng Việt | English

23/05/2016 - 10:05

Tận tụy với nghề

Với tình yêu nghề cùng năng lực chuyên môn vững vàng, cô Lê Thị Ánh Nguyệt, giáo viên Trường Tiểu học Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn là tấm gương điển hình trong việc tạo hứng thú, say mê học tập cho học sinh.


Cô Lê Thị Ánh Nguyệt (thứ 2, bên phải qua), nhận giấy khen của UBND xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Năm 1996, cô Nguyệt tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Long An. Sau đó, cô về Trường Tiểu học Hậu Thạnh Đông công tác đến ngày nay.

Gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô Nguyệt thường xuyên tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực của từng đối tượng, sử dụng đồ dùng trực quan linh hoạt trong dạy học, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy,… Kết quả nhiều năm qua, cô luôn được xếp loại xuất sắc trong chuẩn giáo viên tiểu học. Ngoài ra, cô Nguyệt còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức cho học sinh. Cô thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm cụ thể như: Biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh; không được tự cao, tự mãn mà phải khiêm tốn thật thà; chịu trách nhiệm với việc mình làm; nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn,… Qua đó, 100% học sinh đạt các yêu cầu về năng lực và phẩm chất.

Với những nỗ lực của bản thân, cô Lê Thị Ánh Nguyệt đã đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người như: Nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; giáo viên dạy giỏi cấp huyện; được nhận 1 bằng khen của UBND tỉnh Long An về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015,…

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết