Tiếng Việt | English

24/04/2018 - 10:37

TAND tối cao tập huấn trực tuyến Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn trực tuyến năm 2018 giữa điểm cầu trung tâm với tất cả các điểm cầu trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Chánh án TAND tối cao - Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại điểm cầu TAND tỉnh Long An, Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Trưởng phòng trực thuộc cùng Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, bên cạnh các hình thức tập huấn khác, đây là hoạt động rất cần thiết, để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của địa phương về đào tạo, bổ sung kiến thức, qua đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của hệ thống TAND.

Thẩm phán Tống Anh Hào - nguyên Phó Chánh án TAND tối cao triển khai những nội dung cơ bản Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017.

Đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Long An.

Lớp tập huấn nhằm giúp các Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký nắm bắt kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và thống nhất những nội dung cơ bản Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017. Từ đó, góp phần tuyên truyền, phổ biến các nội dung luật mới trong nhân dân.

Đồng thời, tăng cường kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp./.

Công Minh

Chia sẻ bài viết