Tiếng Việt | English

08/05/2019 - 08:29

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hiện nay, đang mùa nắng nóng, khô hạn, nguy cơ cháy, nổ, nhất là cháy rừng vẫn còn xảy ra. Cùng với đó, tình trạng nông dân đốt đồng, bắt ong càng tiềm ẩn các yếu tố phức tạp xảy ra cháy rừng. Để bảo vệ rừng - lá phổi của trái đất, chúng ta cần chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn và xử lý các điểm nóng có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Trước hết, với trách nhiệm của mình, ngành chức năng cần phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, nhất là các chủ sử dụng đất trồng cây lâm nghiệp đề cao cảnh giác, xác định trách nhiệm bảo vệ rừng; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; cử lực lượng ứng cứu trực 24/24 giờ.

Chính quyền, đoàn thể địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, ý thức sử dụng lửa an toàn; khuyến cáo, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng trong các hoạt động đốt rơm, rạ vệ sinh đồng ruộng, sử dụng lửa trong sản xuất và sinh hoạt ở ven rừng; bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, canh gác nhằm phòng cháy lây lan.

Bên cạnh tuyên truyền, ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt các phương án phối hợp, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, xử lý ngay các vụ cháy theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Đồng thời, yêu cầu chủ rừng chủ động xử lý thực bì làm giảm vật liệu cháy, tu sửa, xây dựng các công trình phòng, chống cháy rừng...

Rừng có vai trò quan trọng trong cuộc sống, bảo vệ rừng chính là bảo vệ an toàn, bền vững cuộc sống của con người. Ở tỉnh ta, chủ yếu là rừng tràm, bạch đàn, rừng trồng nhưng đều có vai trò quan trọng đối với môi trường, KT-XH và sức khỏe con người. Bảo vệ rừng luôn là trách nhiệm chung của mọi người./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết