Tiếng Việt | English

25/04/2018 - 19:46

Tăng cường “Nắm hộ, nắm người” trong quản lý cư trú

Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh xây dựng mô hình điểm “Nắm hộ, nắm người” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 tại thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.

Triển khai mô hình điểm “Nắm hộ, nắm người”

Theo đó, trong thực hiện việc “nắm hộ”, thị trấn Cần Đước được chọn làm điểm rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác từng hộ dân thực tế cư trú; phân rõ từng loại thường trú, tạm trú, thực tế cư trú nhưng chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú; thường xuyên rà soát, bổ sung, quản lý theo quy định.

Về “nắm người”, lực lượng chức năng thống kê, cập nhật đầy đủ số nhân khẩu (thường trú, tạm trú, lưu trú). Qua đó, tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chấp hành nghiêm đăng ký, quản lý cư trú; tham gia cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng tại địa bàn và phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Theo Thượng tá Đoàn Thiện Vĩnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thực hiện mô hình “Nắm hộ, nắm người” nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra cư trú; phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời, chủ động bổ sung, cập nhật thông tin về nhân, hộ khẩu tại địa phương; tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân về cư trú; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; phục vụ công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết