Tiếng Việt | English

02/03/2016 - 15:27

Tăng cường ngăn chặn người Việt sang Campuchia đánh bạc

Hằng ngày vẫn có nhiều người sang đánh bạc tại các casino bên phía Campuchia. Đó là thông tin được nêu ra tại hội nghị sơ kết kế hoạch ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc trên tuyến biên giới được tổ chức tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

 

Tại cửa khẩu Bình Hiệp, mỗi ngày có khoảng 70-80 người xuất, nhập cảnh

Nữ giới sang biên giới đánh bạc chiếm tỷ lệ cao 

Hiện nay, bên Campuchia (giáp biên giới Long An) còn 7/12 casino hoạt động. Phương thức hoạt động chủ yếu là chơi bài, cá độ bóng đá, ghi số đề được tổ chức chặt chẽ và điều hành chuyên nghiệp. Hầu hết các casino đều phục vụ ăn uống miễn phí, cho vay tiền đánh bạc, chi trả các chi phí qua lại biên giới. Đối tượng dẫn dắt con bạc sang casino chơi bạc được nhận từ 200.000- 300.000 đồng/người (tập trung tại các casino giáp xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ). Từ đó, ngày càng có nhiều đối tượng tiếp tay cho các hoạt động đưa người sang biên giới đánh bạc.

Theo thống kê, trong năm 2015, số người xuất, nhập cảnh để đánh bạc vẫn khá đông, chủ yếu qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) và cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường).

Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Năm 2015, tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, mỗi ngày có khoảng 650 - 680 người xuất, nhập cảnh (dân trong tỉnh chiếm 15%, dân ngoài tỉnh chiếm 85%). Tại cửa khẩu Bình Hiệp, mỗi ngày có khoảng 70 - 80 người xuất, nhập cảnh (dân trong tỉnh khoảng 10 - 20 người, còn lại là người ngoài tỉnh)”.

Qua thống kê của ngành chức năng, trong số hàng trăm người qua biên giới đánh bạc mỗi ngày vẫn còn nhiều người qua lại trái phép bằng các đường mòn, lối mở do người hành nghề xe ôm ở địa phương dẫn dắt. Chẳng hạn như tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, có khoảng 20% người qua biên giới bằng đường mòn, lối mở.

Cũng theo Đại tá Phạm Hữu Châu, tỷ lệ nữ sang đánh bạc trong các casino ở Campuchia chiếm 55- 60%.

Nhiều biện pháp ngăn chặn người Việt sang Campuchia đánh bạc

Năm 2015, các ngành, các cấp, địa phương phối hợp chặt chẽ và thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn người Việt sang Campuchia đánh bạc. Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ bãi giữ xe, tài xế và người dân chấp hành các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới, không tổ chức đưa rước các đối tượng qua lại biên giới trái phép bằng các đường mòn, lối mở; tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường mòn, lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền, vận động người dân không tham gia cờ bạc, tiếp tay cho đối tượng cờ bạc.

Công an tỉnh rà soát, lập hồ sơ 612 đối tượng ở nội địa thường xuyên qua lại biên giới tham gia các hoạt động như môi giới người sang Campuchia đánh bạc, đưa rước trái phép, phục vụ trong các casino, trường gà,...

Ngoài ra, lực lượng công an còn mời làm việc 180 người hành nghề đưa rước khách đánh bạc qua lại biên giới tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây và cho ký cam kết không tiếp tay cho các đối tượng cờ bạc. Các phòng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng làm việc kết hợp tuyên truyền, giáo dục 36 đối tượng thường xuyên qua Campuchia đánh bạc, đá gà và cho 176 đối tượng hành nghề đưa rước khách qua biên giới đánh bạc làm cam kết.

Nhờ vậy, số lượng người xuất, nhập cảnh và qua lại biên giới bằng đường mòn, lối mở giảm so với thời điểm trước khi triển khai kế hoạch. Cụ thể, số lượng người xuất nhập cảnh giảm 35% so với năm 2014. Phía bên kia biên giới có 5 sòng bạc ngưng hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm cho rằng, các ngành chức năng cần tích cực phối hợp, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả, tác hại của việc đánh bạc, vận động người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện vào khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh; lực lượng công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; nắm danh sách số đối tượng cầm đầu, môi giới, lôi kéo, dẫn dắt người sang Campuchia đánh bạc để có biện pháp xử lý; tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động, xử lý các trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; xử lý người và phương tiện vào khu vực biên giới không đúng quy định./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết