Tiếng Việt | English

17/08/2017 - 02:40

Tăng cường phòng, chống buôn lậu vào mùa nước nổi

Những ngày tháng 8, lũ từ đầu nguồn sông Mekong đổ về hạ lưu và tiếp tục lên trong vài ngày tới, những cánh đồng biên giới ngập trong biển nước nên việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Long An gặp nhiều khó khăn.

Các "nài" vận chuyển thuốc lá lậu chạy bạt mạng trên sông Vàm Cỏ Đông về nơi tiêu thụ. Ảnh: HBLợi dụng tình hình, tội phạm buôn lậu tìm cách móc nối, vận chuyển thuốc lá, mỹ phẩm, đường cát ngoại vào nội địa kiếm lời, gây khó khăn cho lực lượng phòng, chống buôn lậu. Các đối tượng hoạt động chủ yếu ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường; xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Bình, huyện Đức Huệ;...

Trước tình hình đó, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ các đồn biên phòng triển khai đồng bộ công tác biên phòng, tổ chức bám, nắm địa bàn, sàng lọc đối tượng, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu.

Đại tá Bùi Văn Điểm - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Thực hiện kế hoạch về phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới, các đồn biên phòng phối hợp các lực lượng đứng chân trên khu vực biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Quy chế Biên giới, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiểu hủy thuốc lá lậu. Ảnh: HB

6 tháng đầu năm 2017, Bộ đội Biên phòng tổ chức mật phục, bắt giữ, xử lý 65 vụ/13 đối tượng, thu giữ 143.419 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 100kg đường cát, 1.000 viên pháo, 20 máy cày, 5 ôtô, 32 xe máy,...

Khởi tố hình sự và bàn giao cho cơ quan chức năng 1 vụ/1 đối tượng về tội vận chuyển hàng lậu, xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ với số tiền trên 142 triệu đồng. Riêng cuối tháng 7, đầu tháng 8/2017, đơn vị bắt giữ 7.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 350kg đường cát, 1 xe ôtô, 3 xe môtô không rõ nguồn gốc.

Thời gian qua, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp chặt chẽ các đồn biên phòng và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để người dân chấp hành pháp luật, không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng trái phép; hiểu rõ tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng; nâng cao ý thức đấu tranh tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình./.

Nguyễn Văn Thanh - MT&TP

Chia sẻ bài viết