Tiếng Việt | English

30/03/2020 - 20:18

Tăng cường phòng dịch Covid-19 trên xe đưa rước công nhân và bến khách ngang sông

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế (QLKKT) tỉnh tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên các xe đưa rước công nhân và bến khách ngang sông.

Xe đưa rước công nhân phải chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh (Trong ảnh: Xe đưa rước công nhân tại khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức)

Sở GTVT Long An tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến đến các xe buýt, xe vận tải hành khách phải chấp hành đúng những quy định về phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, các xe chỉ được chở không quá 20 người, không quá 50% số lượng hành khách được phép chuyên chở.

Đặc biệt, tất cả lái xe, nhân viên phục vụ và công nhân đều phải đeo khẩu trang và rửa tay sát trùng trước và sau khi xuống xe, trên xe phải niêm yết nội quy theo thông báo của Bộ Y tế. Sở GTVT Long An yêu cầu tất cả chủ bến; Ban QLKKT chỉ đạo các Khu - cụm công nghiệp, doanh nghiệp thực hiện yêu cầu lái xe đưa rước công nhân phải chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Trưởng Ban QLKKT Long An - Nguyễn Thành Thanh cho biết: “Sau khi nhận được công văn của Sở GTVT Long An, Ban QLKKT chỉ đạo các khu - cụm công nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng thứ cấp và các doanh nghiệp trong tỉnh có xe đưa rước công nhân phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của ngành GTVT và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành”.

Anh Nguyễn Ngọc Tài trang bị dụng cụ rửa tay sát khuẩn trên xe đưa rước công nhân

Anh Nguyễn Ngọc Tài - lái xe đưa rước công nhân Khu công nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, cho biết: “Doanh nghiệp yêu cầu lái xe phải niêm yết Nội quy trên xe về thực hiện biện pháp phòng tránh lây lan Covid-19 và trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải đeo khẩu trang và yêu cầu công nhân khi lên xe cũng phải đeo khẩu trang, ngồi cách xa nhau từ 1 - 2m”.

Bảng niêm yết Nội quy đưa rước công nhân trên xe

Phó Giám đốc Sở GTVT - Đặng Hoàng Tuấn thông tin thêm: “Hiện nay, Sở đề nghị tất cả Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị các địa phương chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở tại các bến đò ngang, bến khách ngang sông khi đưa rước công nhân và hành khách phải tăng cường tuyên truyền, yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành việc bảo đảm an toàn dịch bệnh như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định,...".

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng  tăng cường tuần tra tại các chốt ngã ba, các điểm đưa rước công nhân và các bến đò; yêu cầu  cá nhân, tổ chức liên quan và các hành khách phải chấp hành nghiêm quy định định mà ngành GTVT đề ra nhằm bảo đảm an toàn, phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

Hành khách chấp hành đeo khẩu trang khi qua phà

Nhân viên thu tiền tại bến đò Nhựt Tảo, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ - Nguyễn Thị Kim Loan thông tin: “Hiện nay, trên phà đã dán niêm yết thông báo của Bộ Y tế về biện pháp phòng, chống Covid-19. Đồng thời, chúng tôi luôn nhắc hành khách, người buôn bán tại bến phà phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn dịch bệnh. Ngoài ra, phà chỉ chở tối đa 20 người”.

Nhờ tích cực thông tin, tuyên truyền, ý thức của hành khách cũng được nâng lên, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Anh Lê Tấn Đạt - làm việc tại Khu công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước, chia sẻ: “Hàng ngày, tôi phải qua phà để đi làm, được thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, chúng tôi đều chủ động thực hiện nghiêm các quy định như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người bên cạnh,...Đây cũng là cách chúng tôi bảo đảm an toàn sức khỏe bản thân và cộng đồng"./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết