Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 11:10

VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện

Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng gần gũi, có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24-6-1967. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia được xây dựng không chỉ trong giai đoạn đấu tranh chống chế độ diệt chủng mà còn được xây dựng và phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Kết nghĩa xã - xã 2 bên biên giới góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị

Long An có chung đường biên giới với tỉnh Svay Rieng, Pray Veng, Vương quốc Campuchia, gồm 5 huyện, 1 thị xã, 20 xã tiếp giáp biên giới quốc gia, đối diện có 4 quận của Campuchia, 17 xã biên giới. Xuất phát từ đặc điểm, tính chất khu vực biên giới, quán triệt tư tưởng đổi mới của Đảng trong công tác đối ngoại, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hợp tác cùng phát triển, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị trên đoạn biên giới tỉnh Long An - Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Pray Veng, Vương quốc Campuchia.

Ngày 17-12 -2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tổ chức phong trào kết nghĩa nhân dân xã - xã 2 bên biên giới nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

Ngày 4-3-2013, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức kết nghĩa điểm nhân dân xã - xã 2 bên biên giới giữa cặp xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và xã Xom Rông, quận Chanh T'ria, tỉnh Svay Rieng, bảo đảm nội dung, chương trình theo hướng dẫn của cấp trên. Đến ngày 6-4-2015, đã có 20 xã biên giới của Long An ký kết nghĩa với 17 xã của Svay Rieng, Pray Veng.

Nội dung kết nghĩa tập trung vào công tác: Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân của mỗi bên thực hiện đúng Hiệp định về quy chế biên giới đã ký kết giữa Việt Nam và Campuchia và ý nghĩa của công tác phân giới, cắm mốc, trách nhiệm cùng nhau bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển nông nghiệp, khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi; phối hợp tự quản đường biên, mốc quốc giới; phòng, chống các loại tội phạm, trong đó, tập trung phòng, chống trộm cướp, cướp có vũ trang, buôn bán người, buôn bán vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ; tạo điều kiện cho cư dân 2 xã kết nghĩa được qua lại làm ăn, thăm thân, trao đổi hàng hóa sản xuất của mỗi bên; khuyến khích cán bộ và nhân dân 2 bên biên giới học tiếng Việt, tiếng Khơme; hàng năm, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm học hỏi lẫn nhau, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị,…

Nhằm giữ vững quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên biên giới, tạo điều kiện giao lưu, phát triển trên các lĩnh vực, trong 2 năm qua, UBND tỉnh đã hỗ trợ 2 tỉnh Svay Rieng và Pray Veng về phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và hỗ trợ phục vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên tuyến biên giới hơn 1,5 tỉ đồng; đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Tual Sđay, quận Chanh T'ria (Campuchia) 163 triệu đồng; hỗ trợ 400 triệu đồng cho việc đào tạo công chức của tỉnh Svay Rieng, Pray Veng sang học tập tiếng Việt và kỹ thuật nông nghiệp tại Long An; hỗ trợ tỉnh Pray Veng trên 5 tỉ đồng để xây dựng cầu Hữu Nghị 2 tại Cửa khẩu phụ Tân Hưng - Svai À Ngoong, khánh thành trong tháng 7-2015.

Các huyện, thị xã, xã biên giới và các đồn biên phòng đã tổ chức 75 cuộc họp đối ngoại, hơn 80 đoàn quân dân chính Đảng của ta sang thăm, chúc mừng chính quyền và nhân dân các xã đối diện nhân dịp tết cổ truyền, ngày Quốc khánh của bạn, đồng thời tặng quà và giúp đỡ chính quyền, nhân dân nước bạn hơn 1 tỉ đồng để xây dựng trạm y tế, nhà công vụ, tặng quà cho học sinh nghèo,...

Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ về vật chất và tinh thần, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn người dân trên biên giới và người dân các xã Campuchia đối diện với tổng giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các xã 2 bên biên giới thường xuyên hợp tác chặt chẽ trong tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết những vụ việc liên quan đến hoạt động của bọn tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Từ phong trào trên đã góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 bên biên giới, cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia theo phương châm mà lãnh đạo cấp cao của 2 Nhà nước Việt Nam - Campuchia đã ký kết “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”./.

Lê Trung Sơn

Chia sẻ bài viết