Tiếng Việt | English

14/10/2016 - 23:26

Tăng cường tin, bài nội chính trên Báo Long An

Đó là mục đích của Lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Báo Long An với một số cơ quan nội chính tỉnh vào chiều ngày 14/10.

Lễ ký kết diễn ra tại tòa soạn Báo Long An với sự chứng kiến của đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông.


Đại biểu thảo luận về quy chế phối hợp. Ảnh: MHD

Sau khi thảo luận và nghe báo cáo tình hình tuyên truyền mảng nội chính trên Báo Long An và Báo Long An điện tử, Tổng Biên tập báo Long An - Lê Công Đấu và lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính như: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Cục Thi hành án dân sự đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền.

Theo đó, các cơ quan nội chính sẽ phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền trên Báo Long An về các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật nhằm giáo dục, ngăn ngừa vi phạm pháp luật Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan nội chính sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền liên quan đến công tác xử lý vi phạm pháp luật và những hoạt động thường xuyên cho Báo Long An phù hợp với quy định của pháp luật. Định kỳ các cơ quan liên quan sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nội dung phối hợp.


Lãnh đạo Báo Long An, Công An, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Cục Thi hành án dân sự ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền

Theo Tổng Biên tập Báo Long An, nội dung ký kết này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Thông qua công tác phối hợp sẽ tạo cơ chế thuận lợi trong công tác thông tin tuyên truyền lĩnh vực nội chính trên báo đảng, vừa góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa đáp ứng nhu cầu được thông tin tình hình thực thi pháp luật của bạn đọc./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết