Tiếng Việt | English

13/10/2019 - 14:50

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Tai nạn giao thông (TNGT) là nỗi lo lắng, bất an của mọi người, mọi nhà. TNGT không chỉ gây thiệt hại về người, tài sản mà còn để lại nỗi đau dai dẳng. Phóng viên (PV) Báo Long An online có cuộc trao đổi với Thượng tá Lại Văn Út - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Long An về tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) thời gian gần đây và công tác tuần tra, xử lý vi phạm, các giải pháp bảo đảm ATGT của lực lượng CSGT.

Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện

Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện

► PV: Là địa bàn giáp TP.HCM, cửa ngõ ra, vào các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ nên lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường trọng điểm rất đông đúc. Vậy ông có thể cho biết, tình hình TTATGT thời gian qua trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Thượng tá Lại Văn Út: Long An là tỉnh có 4 tuyến quốc lộ (QL) đi qua: QL1, QL50, QL62, QLN2. Trên địa bàn còn có tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và nhiều tuyến đường tỉnh có mật độ lưu lượng giao thông đông đúc. Ngoài ra, nhiều tuyến sông, kênh, rạch chằng chịt, có lưu lượng tàu, thuyền đi qua khá nhiều. Thời gian qua, vào những dịp lễ, tết, tình trạng vi phạm TTATGT và tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Do lưu lượng phương tiện tăng đột biến nên các tuyến QL có nơi, có thời điểm xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. 

Trong khi đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ ngày 01/01/2019 đến nay ngưng thu phí nên lưu lượng phương tiện lưu thông tăng cao. Tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, xe môtô chạy trên cao tốc, khoảng cách giữa các xe không an toàn nên thời gian qua xảy ra nhiều vụ TNGT. Song song đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ còn xảy ra ở nhiều nơi, tuyến đường gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT.

► PV: Ông có thể thông tin thêm tình hình TNGT thời gian gần đây, nguyên nhân chủ yếu xảy ra TNGT là gì?

Thượng tá Lại Văn Út: Tính từ đầu năm đến ngày 23/9/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 127 vụ TNGT đường bộ làm chết 79 người, bị thương 119 người, hư hỏng 80 ôtô, 14 môtô, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,7 tỉ đồng. Đường thủy nội địa xảy ra 3 vụ TNGT, chết 3 người. Những vi phạm chủ yếu là tránh, vượt, đi sai phần đường, làn đường, chuyển hướng không đúng quy định,... Nhìn chung, TNGT có giảm so cùng kỳ về số vụ và người chết. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra TNGT vẫn luôn tiềm ẩn, rình rập. 

► PV: Thời gian qua, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến xe tải, container, xe khách,... Một trong những vấn đề mà người dân quan tâm và lo lắng là việc sử dụng ma túy, uống rượu, bia nhưng vẫn lái xe. Vậy ông có thể thông tin thêm kết quả xử lý tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn tỉnh?

Thượng tá Lại Văn Út: Thời gian qua, lực lượng CSGT đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện các kế hoạch chuyên đề bảo đảm TTATGT. Trong đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng CSGT trong tỉnh lập biên bản và ra quyết định xử phạt hơn 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7 trường hợp dương tính với ma túy, chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 2,2 tỉ đồng. Đồng thời, tước giấy phép lái xe có thời hạn gần 400 trường hợp, tạm giữ hơn 700 phương tiện.

Thời gian tới, công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT tiếp tục được tăng cường. Trong đó sẽ chú trọng các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và khu vực có nhiều điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, rượu, bia, nhà hàng, karaoke,... Ngoài ra, nhằm ngăn ngừa vi phạm, chúng tôi chủ động, phối hợp các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông cũng như tác hại của việc uống rượu, bia, sử dụng ma túy nhưng vẫn lái xe.

► PV: Ngoài tuần tra, xử lý, công tác tuyên truyền, vận động cũng được xác định rất quan trọng. Xin ông cho biết những kết quả trong công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT thời gian gần đây?

Thượng tá Lại Văn Út: Để giữ gìn kỷ cương, TTATGT, phải thường xuyên thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT phải được coi trọng nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho mọi người. Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng CSGT tham mưu Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch tuyên truyền ATGT bám sát chuyên đề. Đó là tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia giữ gìn TTATGT, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thời gian qua, Công an tỉnh phối hợp hiệu quả các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện các bài viết, chuyên đề, phóng sự tuyên truyền chủ đề ATGT hàng tuần, hàng tháng. Đồng thời, phối hợp trường học, các ngành, đoàn thể, địa phương và cử cán bộ đến trường học, các công ty, xí nghiệp, khu dân cư để trực tiếp tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, công nhân, lao động, người dân,... Năm 2019, Phòng CSGT phối hợp Trường THPT Tân An chọn làm mô hình điểm ATGT; phối hợp Công an huyện Bến Lức chọn đoạn đường ngã tư Nhựt Chánh làm mô hình điểm kết hợp tổ tự quản về an ninh, trật tự với ATGT và triển khai mô hình gắn trách nhiệm chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với bảo đảm ATGT. Phòng CSGT cũng phối hợp Cảng vụ Đường thủy nội địa xây dựng các mô hình: Bến khách sang sông an toàn; Tuyến sông an toàn,… Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cộng đồng.

Kẹt xe trên cầu Bến Lức trong dịp nghỉ Tết 2019

► PV: Như ông thông tin, vào dịp lễ, tết, tình trạng vi phạm TTATGT, ùn tắc giao thông, TNGT xảy ra ở một số tuyến đường trọng điểm. Thời gian tới, Phòng CSGT chủ động và có giải pháp gì nhằm bảo đảm TTATGT và hạn chế ùn tắc giao thông, kiềm chế TNGT ở những tuyến đường này?

Thượng tá Lại Văn Út: Hiện nay, một số tuyến đường trọng điểm xuống cấp, mặt đường nhỏ, hẹp gây khó khăn trong bảo đảm TTATGT. QLN2, QL62 hiện quá hẹp và hư hỏng nhiều đoạn, không đáp ứng được lượng phương tiện lưu thông hiện nay. Đặc biệt, ở đoạn trùng giữa QL62 và N2 (huyện Thạnh Hóa) rất nhỏ, hẹp, trong khi phương tiện lưu thông qua đây ngày càng nhiều và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, vì thế, về lâu dài phải đầu tư, mở rộng mặt đường. 

Vào các ngày lễ, tết, lưu lượng người, phương tiện tăng đột biến nên từng thời điểm, tại một số đoạn, tuyến đường xảy ra ùn ứ cục bộ, nhất là các tuyến QL1, QLN2. Từ thực trạng này, trước dịp nghỉ lễ, tết, Phòng CSGT dự báo tình hình để chủ động có kế hoạch, phương án bảo đảm ATGT, chống ùn tắc trên những tuyến đường trọng điểm này. 

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được tăng cường để điều tiết giao thông, giữ gìn, bảo đảm TTATGT trước, trong và sau dịp lễ, tết. Đồng thời, phối hợp công an các địa phương và CSGT các tỉnh giáp ranh, TP.HCM, Đội CSGT số 5 của Cục CSGT trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương để điều hòa và phân luồng giao thông từ xa.

► PV: Xin cảm ơn ông!

Lê Đức (thực hiện)

Chia sẻ bài viết