Tiếng Việt | English

24/08/2016 - 10:03

Tăng cường tuyên truyền về phân giới, cắm mốc

Ngày 23/8, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề tuyên truyền về tình hình cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia tại Đồn Biên phòng Long Khốt, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng.

Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Long Khốt, xã Thái Bình Trung

Dự hội thảo có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM - Nguyễn Hoàng Năng; đại biểu cán bộ các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; đại điện các tổ chức thành viên, các vị là thành viên tiêu biểu của UBMTTQ Việt Nam TP.HCM. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Ngọc Tiệp.

Theo Ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.HCM - Nguyễn Đình Sáng, việc tổ chức tuyên truyền phân giới, cắm mốc nhằm giúp cán bộ làm công tác Mặt trận hiểu rõ hơn công tác phân giới, cắm mốc trên địa bàn tỉnh Long An trong việc tuyên truyền đến nhân dân.

Dịp này, đoàn tổ chức tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt và trao nhà tình thương cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thái Bình Trung, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

Trước đó, đoàn đến thăm cột mốc biên giới 211 tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường và dâng hương tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Long Khốt, xã Thái Bình Trung./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết