Tiếng Việt | English

16/08/2019 - 08:57

Tặng giấy khen đột xuất về thành tích truy bắt trộm

Trung tá Lê Văn Hài - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Bến Tre, trao giấy khen đột xuất cho anh Huỳnh Ngọc Vẹn và anh Huỳnh Anh Vũ

Trung tá Lê Văn Hài - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Bến Tre, trao giấy khen đột xuất cho anh Huỳnh Ngọc Vẹn và anh Huỳnh Anh Vũ

Trung tá Lê Văn Hài - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre vừa trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Huỳnh Ngọc Vẹn (SN 1979, ngụ khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và anh Huỳnh Anh Vũ (SN 1985, ngụ khu phố 1, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức), thành viên Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm thị trấn Bến Lức về thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng trộm cắp xảy ra trên địa bàn TP.Bến Tre.

Trước đó, ngày 23/6/2019, tại phường 6, TP.Bến Tre, xảy ra vụ trộm xe môtô hiệu SH 150, biển số 71B1-328.93 của anh Nguyễn Anh Triều (SN 1988, ngụ khu phố Bình Khởi, phường 6, TP.Bến Tre). Nhận được tin báo của anh Triều, Công an TP.Bến Tre nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra và thông báo các chốt chặn mà đối tượng có thể đi qua. Anh Vẹn và anh Vũ tích cực chốt chặn, cùng lực lượng Công an thị trấn Bến Lức truy đuổi, khống chế, bắt đối tượng cùng tang vật khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng về TP.HCM, giao Công an TP.Bến Tre thụ lý theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bến Tre ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Xuân (SN 1991, ngụ ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết