Tiếng Việt | English

20/06/2015 - 09:33

Tặng quà chiến sĩ công tác tại Trường Sa mắc bệnh hiểm nghèo

Trung úy Hoàng Văn Hợp công tác tại đảo Đá Nam. Tháng 3 vừa qua phát hiện bị sưng hạch cổ. Sau xét nghiệm phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn 3.

 Chiều 19/6, Thứ trưởng Bộ Công thương - ông Hoàng Quốc Vượng, Trưởng đoàn công tác Trường Sa-DK1 số 15 (từ 02-11/06/2015) đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm và trao tặng số tiền 30.810.000 đồng hỗ trợ Trung úy chuyên nghiệp Hoàng Văn Hợp công tác tại đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa.

Số tiền này được các cán bộ, chiến sĩ và đại biểu trong Đoàn công tác số 15 quyên góp, sau khi được biết thông tin về đồng chí Hợp từ Báo Tiếng nói Việt Nam, chương trình Tâm tình biên giới và hải đảo của Đài Tiếng nói Việt Nam.


Đoàn công tác tặng quà Trung úy Hợp đang điều trị tại Bệnh viện 108

Trung úy chuyên nghiệp Hoàng Văn Hợp công tác tại đảo Đá Nam 24 tháng, 39 tuổi, quê Thanh Hóa. Tháng 3 vừa qua đồng chí Hợp bị sưng hạch cổ nên được đơn vị là Lữ đoàn 146 đưa về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Sau xét nghiệm phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Mặc dù được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, đơn vị chăm lo chu đáo, chi trả toàn bộ kinh phí điều trị, song, những món quà của các Đoàn công tác Trường Sa - DK1, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ trung úy Hợp không chỉ có ý nghĩa lớn lao động viên tinh thần mà còn góp phần trợ giúp hoàn cảnh khó khăn khi vợ bệnh nhân phải nghỉ việc làm tạm, gửi con lại Cam Ranh (Khánh Hòa) ra Hà Nội chăm chồng bệnh. Đồng chí Hợp có 2 con gái, cháu lớn đang học lớp 6, cháu nhỏ được 4 tuổi, vợ không có việc làm ổn định./.

Nguyên Long/VOV- Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết