Tiếng Việt | English

04/09/2019 - 15:56

Tạo môi trường sống lành mạnh để trẻ em được chăm sóc, bảo vệ tốt hơn

Sáng 04/9, Đoàn giám sát do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Trương Văn Nọ làm Trưởng đoàn đến giám sát tại TP.Tân An về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội – Trương Văn Nọ đánh giá cao các hoạt động bảo vệ trẻ em của TP.Tân An

Trong 6 tháng đầu năm 2019, TP.Tân An có 27.605 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 20,05% và 8.199 trẻ em dưới 6 tuổi, chiếm 5,99%. Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 167 trẻ, trong đó 17 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; 43 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng; 97 trẻ em khuyết tật nặng; 8 trẻ em nhiễm HIV/AIDS; 1 trẻ em vi phạm pháp luật; 1 trẻ em bị xâm hại.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức: Xây dựng chuyên mục, tin, bản tin, tài liệu để truyền tải các thông điệp về phòng, chống xâm hại trẻ em; thực hiện mô hình Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em; phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em;…

Cùng với đó, thành phố triển khai xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, cơ quan nhà nước, trường học và gia đình; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày càng nâng lên. Gần 5 năm qua, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, thành phố xuất Quỹ Bảo trợ trẻ em và vận động xã hội hóa trên 3 tỉ đồng để tặng quà, trao học bổng, tổ chức diễn đàn, hội thi tìm hiểu pháp luật bảo vệ trẻ em, tổ chức vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái báo cáo với Đoàn giám sát về hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em thời gian qua

Bên cạnh những kết quả tích cực, theo UBND thành phố, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em còn còn hạn chế. Việc bảo vệ trẻ em bị xâm hại, nhất là xâm hại tình dục còn gặp nhiều khó khăn do một số gia đình còn che giấu sự việc, không hợp tác với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền trẻ em.

Mặt khác, cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội ở xã, phường kiêm nhiệm nhiều việc nên quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn hạn chế. Các phương tiện truyền thông, mạng xã hội tác động rất lớn đến giới trẻ trong khi không ít gia đình chăm sóc con chưa chu đáo, còn lỏng lẻo trong việc giáo dục, bảo vệ trẻ khỏi bị xâm hại.

Theo thống kê, từ đầu năm 2015 đến 30/6/2019, thành phố tiếp nhận, điều tra, khởi tố 20 vụ án xâm hại trẻ em. Trong đó, 19 vụ với 19 trẻ em nữ bị xâm hại tình dục (3 em từ 6 tuổi đến dưới 13 tuổi, 16 em từ 13 tuổi đến 16 tuổi); 1 vụ với 1 em nam từ 13 đến 16 tuổi bị bạo lực.

Qua giám sát, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội – Trương Văn Nọ đánh giá cao các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của TP.Tân An. Tuy nhiên, số vụ xâm hại trẻ em còn nhiều, vì vậy, ông đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến trẻ em; tuyên truyền việc xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo môi trường sống lành mạnh để trẻ em được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết