Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 15:51

Trung ương Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

Tập huấn công tác chăm lo và bảo vệ quyền trẻ em

Nội dung tập huấn về vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và mạng bảo vệ quyền trẻ em, thảo luận các vướng mắc, cản trở đến việc bảo vệ quyền trẻ em hiện nay…


Quang cảnh lớp tập huấn

Trong 2 ngày 9-10/12/2015, Trung ương Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác Hội ở TP.HCM và Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tại hội trường Ban Dân vận Huyện ủy Đức Hòa.

Nội dung tập huấn gồm: Quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em; hệ thống bảo vệ trẻ em; vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và mạng bảo vệ quyền trẻ em đối với công tác bảo vệ trẻ em; một số kỹ năng cần thiết của cán bộ Hội trong việc tham gia công tác bảo vệ trẻ em. Trong đó nhấn mạnh các chính sách liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay; một số mô hình bảo vệ trẻ em, đẩy lùi nguy cơ xâm hại trẻ em và hỗ trợ trẻ em cần bảo vệ đặc biệt; nâng cao năng lực cho gia đình và trẻ em “có nguy cơ cao” nhằm chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ em; các kỹ năng truyền thông, tổ chức, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em…


Trẻ em phải luôn được bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: Đức Thuận

Ngoài ra, trong chương trình tập huấn đại biểu còn được giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em; thảo luận, chia sẻ về các vướng mắc, cản trở cũng như đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và mạng bảo vệ quyền trẻ em đối với công tác bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay./.

CTV Nhã Phương

Chia sẻ bài viết