Tiếng Việt | English

11/01/2018 - 20:34

Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Công an (CA) tỉnh Long An sơ kết công tác chống buôn lậu và sơ kết 15 ngày tấn công tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc CA tỉnh, chủ trì hội nghị.

Lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh kiểm tra hàng hóa nhập lậu. Ảnh minh họa: Thúy Phượng

CA các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, phát hiện, bắt giữ tang vật, phương tiện buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Qua đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm; tình trạng xuồng máy, xe bè vận chuyển hàng cấm không còn hoạt động công khai, một số đối tượng chủ mưu cầm đầu tạm ngưng hoạt động hoặc chỉ hoạt động nhỏ, lẻ.

Bên cạnh đó, CA các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, đồng loạt ra quân tấn công tội phạm, tập trung giải quyết hiệu quả tình trạng an ninh, trật tự nổi lên tại địa bàn cơ sở, phát hiện, triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường; công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (trên 94%).

Thiếu tướng Phan Chí Thanh yêu cầu, CA các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng 09 trong tuần tra, chốt chặn phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, nhất là băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí, hung khí để gây án; tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; tăng cường công tác phối hợp các ngành đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm trong mua, bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả; an toàn thực phẩm, nhất là tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết