Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 11:05

Tập trung giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án

Nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC), giải phóng mặt bằng (GPMB), Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch, kèm theo danh sách dự án (DA) cần tập trung giải quyết trong năm 2020 tại nhiều địa phương trọng điểm.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Văn Thông thông tin: “Ngoài nêu những giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành cụ thể của từng DA, Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh cũng phân tích, nêu rõ những vướng mắc, khó khăn đang gặp phải”.

Tại huyện Đức Hòa, DA Khu công nghiệp (KCN) Đức Hòa 1 hiện có 2 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường với diện tích thu hồi hơn 10.100m2, số tiền bồi thường 2,14 tỉ đồng; DA Khu TĐC IDICO có 9 hộ không đồng ý nhận tiền và bàn giao đất; DA KCN Hựu Thạnh có 151 hộ chưa nhận bồi thường với số tiền hơn 169 tỉ đồng, diện tích thu hồi hơn 58ha; DA tạo quỹ đất sạch 200ha thị trấn Hiệp Hòa có 21 hộ dân đề nghị bố trí TĐC và 9 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. DA Cụm công nghiệp (CCN) Hải Sơn (xã Đức Hòa Đông) còn 110 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường với diện tích gần 34ha, tương ứng số tiền 77,4 tỉ đồng. 

Tại huyện Bến Lức, DA CCN Nhựt Chánh 2 còn 9 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và TĐC, 4 hộ chưa nhận hỗ trợ chênh lệch, 2 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa nhận lô nền, 7 hộ với 15 ngôi mộ, 23 căn nhà chưa đồng ý tháo dỡ di dời. Tại huyện Cần Giuộc, DA Đường tỉnh 826E còn 1,8ha chưa GPMB. DA KCN Long Hậu 3 còn 217 hộ và 1 tổ chức không đồng ý nhận tiền, yêu cầu tăng giá đất, hỗ trợ thêm nền TĐC và nhiều trường hợp chưa xác định chủ sử dụng đất. DA CCN, Khu dân cư, Khu TĐC Hải Sơn còn 24 hộ không đồng ý nhận tiền, yêu cầu tăng giá đất, hỗ trợ nền TĐC. DA Khu Cảng, công nghiệp, đô thị Đồng Tâm (giai đoạn 1) hiện còn 75 hộ không đồng ý nhận tiền, yêu cầu tăng giá đất, hỗ trợ thêm nền TĐC,… DA KCN Đông Nam Á Long An (giai đoạn 2) đã kiểm đếm được 98% diện tích nhưng còn một số hộ dân chưa hợp tác; DA Khu đô thị Năm Sao còn 75 hộ và 1 tổ chức không đồng ý nhận tiền, yêu cầu tăng giá đất, hỗ trợ nền TĐC, yêu cầu cắt ranh để lại 100m đầu tiếp giáp đường 835B. 

Song song đó, tại huyện Cần Đước, DA KCN và Cầu cảng tại xã Phước Đông vẫn còn một số hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng phần diện tích thu hồi, ngăn cản không cho di dời trụ điện vào phần đất đã bồi thường. Tại huyện Tân Trụ, DA hạ tầng KCN An Nhựt Tân còn 60 hộ dân đang khiếu kiện phúc thẩm tại tòa án tối cao tại TP.HCM (đã xử 49 vụ); việc san lấp mặt bằng chậm. DA hạ tầng Khu TĐC An Nhựt Tân triển khai kéo dài, chủ đầu tư chỉ mới thi công hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 70% khối lượng công việc.

Tại TP.Tân An, DA đường Vành đai còn 261 hộ và 1 công ty có ý kiến không đồng thuận chủ trương phần mở rộng 20m ở 2 bên; 46 hộ không đồng ý đơn giá bồi thường, 10 hộ vướng thủ tục chi trả, 9 hộ vắng chủ đang tìm địa chỉ. DA xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN do Công ty Cổ phần Hóa chất nhựa làm chủ đầu tư tại xã Lợi Bình Nhơn còn 20 hộ không đồng ý giá bồi thường.

Nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. “UBND cấp huyện cần thực hiện tốt công tác phối hợp các sở, ngành tỉnh để kịp thời, nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC cho từng DA.Việc triển khai, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC các DA tại các địa phương phải tập trung quyết liệt. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB trong các khu, CCN; thường xuyên kiểm tra, bồi thường, GPMB, tiến độ đầu tư DA;…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Thực hiện Kết luận 720, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Tân Trụ, TP.Tân An đã và đang tích cực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Kết luận 720, tính đến đầu tháng 4-2020, các địa phương trên đã bồi thường được thêm gần 800ha./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết