Tiếng Việt | English

20/01/2020 - 15:33

Tất bật chuẩn bị đón tết

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, những ngày này, các địa phương trong tỉnh đang tất bật chuẩn bị mọi mặt để người dân vui xuân, đón tết.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng (bìa trái) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng (bìa trái) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện

Theo Chủ tịch UBND phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An - Lê Văn Việt, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, địa phương vận động khoảng 300 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng. “Hiện tại, phường đang gấp rút hoàn thành 1 căn nhà Đại đoàn kết với kinh phí khoảng 65 triệu đồng, bàn giao trước tết để hộ nghèo an tâm vui xuân, đón tết. Với mong muốn mang đến cho người dân một cái tết an toàn, lành mạnh, phường tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán” - ông Việt cho biết thêm.

Tại huyện Tân Trụ, nhiều tuyến đường bắt đầu được trang trí rực rỡ. Trên từng ngõ phố, khu dân cư, người dân trang hoàng nhà cửa, lắp đặt hệ thống đèn led, đèn trang trí để phố phường lung linh sắc màu khi đêm về. Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Tân Trụ - Nguyễn Thanh Duy cho biết: “Dịp tết này, Đoàn Thanh niên thị trấn ra quân vệ sinh đường phố, sửa chữa, thay thế các dây đèn led được trang trí tại đường Ông Đồ Nghị (đường hàng cau) nhằm tạo một điểm tham quan, chụp ảnh thú vị về đêm cho người dân trong và ngoài huyện”. 

Đường Ông Đồ Nghị (đường hàng cau), thị trấn Tân Trụ được trang trí đèn led để đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đường Ông Đồ Nghị (đường hàng cau), thị trấn Tân Trụ được trang trí đèn led để đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Tết này, huyện Cần Đước tiếp tục làm đẹp đến từng đường làng, ngõ xóm. Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết: “Từ sự nỗ lực không ngừng, huyện cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng các công trình cơ bản, nhà tình nghĩa, tình thương trước Tết Nguyên đán 2020. Đồng thời, thực hiện chi trả các chế độ trợ cấp tết, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 77 tỉ đồng”.

“Ngoài ra, nhiều công trình xây dựng cơ bản và hàng loạt tuyến đường được cải tạo, nâng cấp mở rộng, tạo diện mạo mới cho nông thôn Cần Đước. Huyện huy động 346 tỉ đồng đầu tư, hoàn thành các tuyến đường liên xã Tân Trạch - Long Sơn, Long Khê - Phước Vân, đường Chu Văn An; nâng cấp, sửa chữa đường Phước Vân - Long Định; Đường huyện 19, khu vực Rạch Kiến;... cùng nhiều tuyến giao thông nông thôn khác theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm” - ông Hùng thông tin thêm.

Xuân đang về khắp mọi nẻo đường, các địa phương tất bật chuẩn bị để người dân đón tết an toàn, làn mạnh./.

Bùi Tùng - Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết