Tiếng Việt | English

30/12/2018 - 18:07

Tất bật mùa hoa tết

Thời điểm này, các nhà vườn ở huyện Cần Đước, Đức Hòa (tỉnh Long An) tất bật trồng các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Với đôi bàn tay khéo léo, cần cù của mình, những vườn hoa phong lan, vạn thọ, hướng dương, mào gà,… phát triển xanh tốt, hứa hẹn mùa bội thu.

Ông Đặng Văn Xuyên, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch tất bật với vườn hoa vạn thọ

Cũng như những hộ trồng hoa khác ở huyện Cần Đước, ông Đặng Văn Xuyên, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch đang tất bật chăm sóc hoa hướng dương, mào gà, vạn thọ của mình. Ông Xuyên cho biết: “Thông thường, vào tháng 10 âm lịch, tôi bắt đầu xuống giống hoa vạn thọ. Nếu được chăm sóc tốt, 2 tháng sau hoa sẽ nở đúng vào dịp tết. Hiện, tôi trồng hơn ngàn giỏ vạn thọ để cung ứng cho thị trường Xuân Kỷ Hợi 2019”.

Dự kiến, giá hoa năm nay sẽ cao hơn năm trước vì thời tiết không thuận lợi, gặp mưa, bão nhiều. Trung bình 1 cặp vạn thọ màu vàng chanh, đỏ cam, bán với giá 80.000 đồng, gia đình ông Xuyên thu lãi gần 10.000 đồng/cặp. Nhờ trồng hoa tết, gia đình ông có điều kiện đón năm mới đủ đầy, sung túc hơn.

Ông Nguyễn Hữu Thanh Tùng, ngụ ấp Minh Thiện, xã Long Trạch cung ứng ngoài thị trường dao động từ 800-1.000 chậu lan/tháng

Dẫn chúng tôi tham quan vườn lan, ông Nguyễn Hữu Thanh Tùng, ngụ ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, vui vẻ, nói: “Mỗi tháng, tôi cung ứng ngoài thị trường dao động từ 800-1.000 chậu lan, riêng vào dịp Tết Nguyên đán thì tăng gấp đôi. Vì loài lan Dendro có đặc điểm ra hoa quanh năm, màu sắc đẹp, lâu tàn, mỗi cành 10-12 hoa, nên ngoài bán chậu, tôi còn bán hoa với giá từ 800-1.000 đồng/hoa”

Với diện tích 4.500m2 trồng lan Dendro, mỗi năm, ông Tùng cung ứng cho thị trường trên 10.000 chậu với giá dao động từ 35.000-500.000 đồng/chậu. Sau khi trừ chi phí, ông còn lãi gần tỉ đồng/năm.

Sau 2 tháng chăm sóc, hoa mào gà nở đúng vào dịp tết

Vụ hoa tết năm nay, ông Huỳnh Tấn Kiệt, ngụ ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, gieo trồng trên 30 giống hoa các loại, trong đó, nhiều nhất là vạn thọ, hướng dương, cát tường,... phục vụ khách hàng có nhu cầu chưng tết. “Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng trên 60% số hoa của gia đình tôi được thương lái từ TP.HCM, Tây Ninh đến đặt mua. Dự kiến, vụ hoa tết năm nay, gia đình tôi thu lãi ít nhất 400 triệu đồng” - anh Kiệt, phấn khởi.

Theo nhiều hộ chuyên sản xuất hoa kiểng, thị trường hoa tết bắt đầu sôi động từ đầu tháng Chạp. Thương lái từ các nơi đến tận vườn lấy hàng, còn lượng hàng bán lẻ tăng mạnh từ rằm tháng Chạp đến Tết Nguyên đán. Đến nay, đa số vườn hoa đều phát triển tốt, dự kiến, giá bán hoa tết năm nay có thể cao hơn so với năm trước từ 5 - 10%./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết