Tiếng Việt | English

27/05/2018 - 19:09

Tàu câu mực tại Quảng Nam bị cháy rụi, thiệt hại 10 tỉ đồng

Một tàu câu mực cháy rụi tại cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) khi đang tiếp nhiên liệu, chuẩn bị ra khơi.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (27/5), tàu câu mực số hiệu NA-99389TS, công suất 822CV do ông Võ Văn Hướng, 44 tuổi, ngụ Nghệ An, đang đậu tại cảng Kỳ Hà, thuộc thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để lấy nhiên liệu, thực phẩm chuẩn bị cho chuyến ra khơi bất ngờ bị bốc cháy ở khoang máy.

Lửa bốc cháy dữ dội

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa lan ra toàn bộ con tàu bốc cháy dữ dội, cột lửa cao hàng chục mét và khói khổng lồ. Chủ tàu, thuyền viên và người dân gần đó nỗ lực dập lửa nhưng bất thành do đám cháy quá lớn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam cùng Đồn Biên phòng Cảng Kỳ Hà điều động 5 xe cứu hỏa cùng gần trăm người đến chữa cháy và sau 1 giờ, đám cháy mới tắt hoàn toàn.

Nỗ lực dập lửa của lực lượng PCCC nhưng bất thành

Do đám cháy lớn con tàu bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản có giá trị, ước thiệt hại khoảng hơn 10 tỉ đồng. Tàu này được đóng theo Nghị định 67 trị giá 13,6 tỉ đồng, sử dụng từ cuối năm 2017.

Chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ với chủ tàu và thuyền viên.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy  được nhận định có thể do chập điện và lửa bắt nguồn từ khoang máy gây cháy .

Chiếc tàu câu mực bị thiêu rụi sau đám cháy

“Tàu nó cháy khoảng lúc 6 giờ 30 phút thì lực lượng cứu hỏa của công an tỉnh vào chữa cháy nhưng nó cháy từ dưới ngầm nó cháy lên cho nên công tác cứu hỏa cũng gặp khó khăn. Khi dập tắt thì tàu cũng bị cháy gần hết, chỉ còn một bộ phận lưới cụ trên đầu tàu thôi. Do điện của tàu bị chập nên gây ra vụ cháy”, ông Thịnh cho biết./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích