Tiếng Việt | English

23/04/2019 - 16:16

Tên trộm có nhiều tiền án

Vào lúc 20 giờ 55 phút, ngày 13/4/2019, Công an TP.Tân An, tỉnh Long An nhận được tin báo tại Tiệm vàng Kim Long Trúc (đường Hùng Vương, phường 2, TP.Tân An) xảy ra vụ trộm cắp 4 sợi dây chuyền có trọng lượng 5,5 lượng vàng 18K, trị giá trên 143 triệu đồng.

Đối tượng Nở
Đối tượng Nở

Theo trình bày của bị hại, vào khoảng 17 giờ, ngày 13/4/2019, có một đối tượng nữ (khoảng 30 tuổi) đến tiệm hỏi mua vàng. Chị Võ Thị Ngọc Thắm (nhân viên bán hàng của tiệm) lấy vàng ra khay cho đối tượng xem. Lợi dụng lúc Thắm không để ý, đối tượng giấu vàng vào túi áo và nói với Thắm ra xe lấy tiền nhưng không quay lại. Nghi ngờ, Thắm báo lại chủ tiệm vàng trích xuất camera, phát hiện đối tượng đã trộm vàng, tẩu thoát cùng một người đàn ông trên xe môtô biển số 59M2-132.10. 

Nhận được tin báo, Công an TP.Tân An phân công lực lượng điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18/4/2019, lực lượng trinh sát xác định đối tượng trộm cắp là Nguyễn Thị Hồng Nở (SN 1972, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). 

Tại cơ quan công an, Nở khai nhận, vào ngày 13/4/2019, thuê xe ôm chở từ quận Bình Tân, TP.HCM đến TP.Tân An, vào Tiệm vàng Kim Long Trúc, lợi dụng sơ hở của người bán hàng để lấy trộm. Để thực hiện ý đồ, Nở yêu cầu xem một lượt vài sợi dây chuyền, sau đó cuộn 1 sợi vào lòng bàn tay, dùng điện thoại di động che khuất, rồi giấu dây chuyền vào túi áo khoác. Cứ thế, đối tượng lấy trộm 4 sợi dây chuyền. Sau đó, lựa thêm vài vòng vàng, đưa cho Thắm tính tiền rồi nói ra xe lấy tiền và tẩu thoát.

Sau khi lấy trộm vàng, Nở đến một tiệm vàng ở huyện Bến Lức bán 2 sợi dây chuyền được 52 triệu đồng và đến tiệm vàng ở quận 6, TP.HCM bán tiếp 2 sợi còn lại được 63 triệu đồng, trả nợ hết 42 triệu đồng, tiêu xài cá nhân hết 25,5 triệu đồng, còn lại 47,5 triệu đồng giao nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An.

Theo điều tra, năm 1997, Nở bị Tòa án nhân dân (TAND) quận Bình Thạnh, TP.HCM xử phạt 12 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản; năm 2000, bị TAND TP.HCM xử phạt 12 tháng tù giam; năm 2012, bị TAND quận 12, TP.HCM xử phạt 12 tháng tù giam; năm 2015, bị TAND TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố đối tượng Nở về hành vi trộm cắp tài sản.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết