Tiếng Việt | English

28/10/2015 - 16:42

Thái Nguyên, Bình Dương, Hải Dương có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Trần Quốc Tỏ được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Trần Văn Nam được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Mạnh Hiển được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Phạm Vũ Hồng được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội Ảnh VOV

* Sáng 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục chương trình làm việc. Đại hội ra mắt Ban Chấp hành gồm 53 đồng chí, Ban Thường vụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 16 đồng chí. Đ/c Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh và đ/c Bùi Xuân Hòa, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đ/c Nguyễn Văn Khoa, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII tái cử khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội. Ảnh: Báo Bình Dương

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí, Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí.

Đ/c Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa X. 3 đ/c giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới gồm: Trần Thanh Liêm (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành và Nguyễn Hữu Từ. Đ/c Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa X được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa X.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển (55 tuổi) được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh Đình Tú-Tuoitre online

* Ngày 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức ra mắt Ban Chấp hành mới gồm 55 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Hai đ/c Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV và Nguyễn Dương Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Đ/c Bùi Hữu Uyển tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Như vậy, từ ngày 15-9 đến sáng 28-10, cả nước đã có 58 tỉnh, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, 57 tỉnh, thành phố đã bầu Bí thư nhiệm kỳ mới; riêng Bí thư Thành ủy TP.HCM do Bộ Chính trị quyết định.

Ông Phạm Vũ Hồng-thứ 3 từ trái qua được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ảnh VOV

* Cũng trong sáng 28-10, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016 tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp bất thường để tiến hành miễn nhiệm, bầu cử bổ sung, kiện toàn một số thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, với số phiếu 53/54 đại biểu tán thành.

Trước đó, ông Phạm Vũ Hồng đã từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Văn Thi để nhận nhiêm vụ mới tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an; miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Nghị do thay đổi công tác. Ông Nguyễn Thanh Nghị vừa trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

HĐND tỉnh Kiên Giang cũng đã thống nhất cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Đặng Công Huẩn, do thay đổi công tác về Thanh tra Chính phủ và giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính chủ./.

Đức Thuận (tổng hợp theo VOV, Tuoitre online) 

Chia sẻ bài viết