Tiếng Việt | English

29/12/2019 - 16:09

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1

Chiều 29/12, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1, Trạm rađa 590 nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chuẩn Đô đốc  Phạm Khắc Lượng - Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thứ 2 bên trái qua) tặng hoa, động viên 2 trưởng đoàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Ngoài ra, trong chuyến đi này, đoàn cũng đến thăm và chúc mừng năm mới một số cơ quan dân chính đảng và các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Quà được tập kết tại bến cảng chuẩn bị xuống tàu ra các nhà giàn

Quà được chuyển lên tàu trao cán bộ chiến sĩ làm việc tại các nhà giàn

Những chậu quất tươi cũng được chuyển lên tàu

Tham gia mỗi đoàn công tác có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và gần 60 phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương.

Người thân tiễn các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại nhà giàn

Với thời gian dự kiến từ 12 - 15 ngày, 2 tàu KN - 261 và KN - 263 xuất phát từ TP.Vũng Tàu đi theo 2 tuyến gồm tuyến Phúc Tần - Huyền Trân - Quế Đường - Ba Kè và tuyến Phúc Nguyên - Tư Chính - Bãi cạn Cà Mau - Côn Đảo.

Cán bộ chiến sĩ, người thân chia tay các đoàn tại cầu cảng Lữ đoàn 167

Trong chuyến đi này, ngoài việc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, 2 đoàn công tác mang quà tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương, các cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các mặt hàng là nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn tết của Bộ Quốc phòng (heo, gà, vịt, nếp, lá dong, hoa mai, bánh, mứt,…).

Hai tàu KN - 261 và KN - 263 xuất bến tại Cảng Lữ đoàn 167

Đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi tết đến, xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo của Tổ quốc./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết