Tiếng Việt | English

02/10/2017 - 19:39

Thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ninh

Chiều 02/10, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái đã có mặt tại tỉnh Tây Ninh để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 10 người bị thương xảy ra lúc sáng 02/10.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, các nạn nhân đang nằm điều trị. Thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã trao số tiền 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết thêm, tỉnh Tây Ninh đã quyết định trích kinh phí ngân sách của tỉnh để hỗ trợ 100% viện phí và chi phí chuyển viện (tại Tây Ninh) cho các bệnh nhân của vụ tai nạn. Tỉnh cũng hỗ trợ chi phí chuyển thi thể các nạn nhân về gia đình an táng.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác nhận là do tài xế xe khách 16 chỗ ngồi 67B-004.57 ngủ gật trong lúc điều khiển xe, lấn trái đường đâm trực diện vào xe khách 45 chỗ ngồi 70B-015.23) gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 02/10, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 67B-004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ ( sinh năm 1989, ngụ xã An Thạnh, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển chạy trên đường ĐT 784 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm thành phố Tây Ninh.

Khi cách ngã ba Đất Sét khoảng 100m (thuộc xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), xe khách 16 chỗ lấn trái đường và tông trực diện xe khách 45 chỗ 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh ( sinh năm 1973, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thuộc nhà xe Cẩm Lệ) điều khiển hướng chiều ngược lại.

Sau cú tông trực diện, tài xế và 5 người trên xe khách 16 chỗ tử vong tại chỗ; 7 người trên xe 16 chỗ bị thương; tài xế và hai người trên xe khách 45 chỗ bị thương nhẹ./.  

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết