Tiếng Việt | English

23/03/2019 - 17:16

Tham quan khu di tích lịch sử quốc gia thôn cây Xoài và mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chiều 23/3, đại diện hơn 40 cơ quan báo Đảng trong cả nước đến tham quan khu di tích lịch sử quốc gia thôn cây Xoài, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đại diện một số cơ quan báo Đảng trải nghiệm, tham quan những mô hình sản xuất sầu riêng tại Trang trại Gia Trung

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV) do Báo Đắk Nông đăng cai tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trong 3 ngày (từ 21-24/3/2019).

Đoàn đại biểu Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên (mở rộng hơn 40 cơ quan báo chí) dự lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà H’put (bon Srê Ú, xã Đắk Nia, thị xã Gia nghĩa); đặt lẵng hoa, thắp hương tri ân các chiến sĩ chiến đấu, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông tại khu di tích quốc gia thôn cây Xoài (phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa).

Đồng thời, đoàn trải nghiệm, tham quan những mô hình sản xuất bơ, sầu riêng ứng dụng công nghệ cao tại Trang trại Bơ 034 (thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong), Trang trại Gia Trung (xã Đắk Nia, Gia Nghĩa, Đắk Nông).

Sản xuất sầu riêng ứng dụng công nghệ cao hướng đi mới của người dân huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 9  (vòng IV) do Báo Đắk Nông đăng cai tổ chức là dịp để Đắk Nông quảng bá những thành tựu đã đạt trong chặng đường 15 năm hình thành cũng như tiềm năng, lợi thế phát triển, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; ngành khai khoáng, sản xuất bô xít-nhôm ở một tỉnh trẻ đang đà phát triển./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết