Tiếng Việt | English

10/07/2019 - 10:07

Thắm tình quân - dân

Đoàn kết quân - dân là truyền thống quý báu, được gìn giữ, phát huy và ngày thêm bền chặt qua các hoạt động dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh Long An.

Xây tặng nhà cho gia đình chính sách

Xây tặng nhà cho gia đình chính sách

Ở đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, tình quân - dân luôn thấm đượm. Dù đơn vị bước vào giai đoạn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị,... nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vẫn tích cực tham gia công tác dân vận.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị giúp dân làm đường giao thông nông thôn, bắc cầu, sửa nhà được 139 ngày công lao động. Trước mùa mưa bão, CBCS giúp các gia đình Việt kiều Campuchia sống trên Tuyến dân cư KT7, xã Hưng Hà chằng chống nhà cửa. Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động CBCS, gia đình, người thân quyên góp quần áo cũ tặng những hộ này.

Phong trào người lính nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học được duy trì hiệu quả. Kết thúc năm học vừa qua, đơn vị trích quỹ tăng gia sản xuất tặng quà 5 học sinh nghèo mà đơn vị nhận đỡ đầu đạt thành tích học tập tốt. Đơn vị còn chủ động nắm bắt hoàn cảnh những hộ dân khó khăn trên địa bàn, có con đang độ tuổi đến lớp để giúp đỡ trong năm học mới.

Trung úy Vũ Huỳnh Dương - Chính trị viên Đại đội, phấn khởi cho biết: Khi người dân cần hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng giúp với tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh các hoạt động dân vận, đơn vị duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo trên địa bàn.

Không chỉ có Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm vụ của toàn bộ LLVT trên địa bàn tỉnh. Điển hình như LLVT huyện Bến Lức, huyện Châu Thành,... vận động, đóng góp cùng địa phương làm đường; xây nhà tình thương; tặng quà; khám bệnh, cấp thuốc cho người dân trên địa bàn với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ phát hoang bụi rậm, khơi thông dòng chảy kênh nội đồng

Cán bộ, chiến sĩ phát hoang bụi rậm, khơi thông dòng chảy kênh nội đồng

Những năm qua, LLVT tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho con thương binh, liệt sĩ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và 20 em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; nhận đỡ đầu 300 học sinh nghèo học giỏi; xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội,...

Anh Dương Minh Hảo, ngụ ấp Giồng Vuông, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của LLVT huyện Tân Thạnh, tôi rất mừng. Gia đình tôi sẽ cố gắng lao động để phát triển kinh tế gia đình.

Với phương châm gần dân, bám dân, thực hiện “ba cùng” với nhân dân, LLVT trên địa bàn tỉnh góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân với tinh thần “Ở đâu có bộ đội, ở đó có công tác dân vận”./.

Minh Anh

Chia sẻ bài viết