Tiếng Việt | English

17/08/2019 - 22:15

Tháng 8 về Phước Đông

Về xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vào những ngày đầu tháng 8, trên những nẻo đường, cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Năm nay, không khí đón mừng Ngày Quốc khánh càng vui tươi, phấn khởi hơn khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Đông được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Phước Đông hôm nay

Phước Đông hôm nay

Vượt khó vươn lên

Sau chiến tranh, người dân xã Phước Đông bắt tay xây dựng quê hương với bao gian khó. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương cùng sự hỗ trợ của cấp trên, Phước Đông chuyển mình đi lên, được công nhận xã văn hóa vào cuối năm 2015. Sau 3 năm phấn đấu, xã tiếp tục được công nhận đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2019 (trước lộ trình).

Xã tập trung mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, đẩy mạnh các mô hình kinh tế hợp tác, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng tỷ lệ hộ khá giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện nay, nhà ở được xây dựng kiên cố và bán kiên cố trên 98%. Thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng/năm.

Hàng năm, 100% hộ dân đăng ký 3 nội dung gia đình văn hóa, qua bình xét đạt trên 97,4%; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, có 7/7 ấp văn hóa. Phong trào thể dục - thể thao được duy trì và phát triển. Công tác Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, hộ nghèo,... được quan tâm thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả khá tốt. Xã có 7/7 ấp không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Để xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, chính quyền, đoàn thể địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các hộ gia đình thông qua nhiều hình thức. Đoàn Thanh niên xã tổ chức thu gom rác dọc tuyến Quốc lộ 50,...

Về đích nông thôn mới sớm

Xã Phước Đông triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp như ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa có năng suất và chất lượng cao, triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu, cánh đồng lúa chất lượng cao, thành lập 3 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã,… Ngoài nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, xã còn vận động người dân hiến đất để nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.

Ngoài cây lúa, xã khuyến khích, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi tại các hộ gia đình theo hướng an toàn sinh học. Chương trình nuôi thủy sản, chủ yếu là con tôm phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp.

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp góp phần giải quyết lao động nhàn rỗi, giảm hộ nghèo còn 0,83%. Phước Đông cũng là xã đi đầu của huyện trong việc xây dựng lò đốt rác ở khu dân cư. Về giáo dục, xã có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên 85%,...

Làng quê Phước Đông từng ngày “thay da, đổi thịt”

Làng quê Phước Đông từng ngày “thay da, đổi thịt”

Sau 3 năm xây dựng xã đạt chuẩn NTM, ngoài nguồn vốn 34 tỉ đồng do tỉnh, huyện hỗ trợ,… người dân địa phương còn đóng góp hơn 4 tỉ đồng hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Xã vận động xây dựng 25 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 42 căn nhà tình thương, hỗ trợ người dân xây dựng 115 căn nhà theo Quyết định 16, giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở.

Từ những nỗ lực, phấn đấu, sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương, làng quê Phước Đông từng ngày “thay da, đổi thịt”, đời sống người dân không ngừng nâng cao./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết