Tiếng Việt | English

29/12/2019 - 11:54

Thạnh Hóa: Được tài trợ 5 tỉ đồng làm cầu qua kênh 79

UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu qua kênh 79 vào Khu tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 207.

Lãnh đạo huyện Thạnh Hóa tặng hoa, quà lưu niệm cho 2 đơn vị tài trợ

Khu tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 207, Quân khu 8, thuộc địa bàn xã Thạnh Phước được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đây là nơi tưởng niệm hơn 200 liệt sĩ của Trung đoàn đã hy sinh ở chiến trường miền Nam, nhiều nhất là ở ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước vào mùa nước nổi năm 1973.

Các liệt sĩ hầu hết là cựu sinh viên của Trường Đại học Xây dựng. Di tích có số tiền đầu tư trên 10 tỉ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa do Ban Liên lạc Trung đoàn 207, cựu chiến binh Trung đoàn và Trường Đại học Xây dựng vận động, đóng góp.

Do được xây dựng nơi các chiến sĩ hy sinh, xa khu dân cư, ngăn cách bởi các kênh, rạch nên việc đến viếng, tổ chức lễ giỗ hàng năm cho liệt sĩ gặp khó khăn. Mới đây, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM tài trợ 3 tỉ đồng, các thế hệ sinh viên Trường Đại học Xây dựng góp 2 tỉ đồng để làm cầu qua Kênh 79 vào khu di tích.

Cây cầu thép gồm 3 nhịp dài 66,77m, chiều cao thông thuyền 4,5m, rộng 2,5m, tải trọng 5 tấn, kinh phí đầu tư hơn 5 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2020. Ngoài ra, UBND huyện Thạnh Hóa còn đầu tư đường đi lại, nâng cấp cầu giao thông trong vùng để xe 4 bánh có thể vào tận Khu tưởng niệm./.

Phú Nhuận

Chia sẻ bài viết